Hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1921/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, đối tượng hỗ trợ là đoàn viên, NLĐ làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020; mức hỗ trợ là một triệu đồng/người. Trường hợp đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, thiên tai, mức hỗ trợ tối đa không quá hai triệu đồng/người. Các trường hợp xét đặc biệt để trao không quá 20% tổng số đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ.

Số tiền hỗ trợ nêu trên được trích từ nguồn tài chính tích lũy tại LĐLĐ các tỉnh, thành phố; công đoàn ngành T.Ư và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

PV

Trao 100 phần quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 13-1, lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã đến TP Long Xuyên (An Giang), trao 100 phần quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mỗi phần quà trị giá 1.150.000 đồng; trong đó, 50 suất quà do Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ; 50 suất quà do lãnh đạo tỉnh An Giang và Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ. Đồng thời trao năm phần quà, mỗi phần trị giá hai triệu đồng tặng năm công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

PV 

Hà Nội kiểm tra công tác tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 12-1-2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của thành phố. Đoàn sẽ kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị theo quyết định phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội, trọng tâm là các nội dung: Việc thực hiện quy trình, thủ tục tuyển dụng viên chức; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng tuyển dụng viên chức, ban giám sát và các ban giúp việc của hội đồng tuyển dụng viên chức. Trong trường hợp phát hiện có những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm liên quan công tác tuyển dụng, đoàn kiểm tra sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định hiện hành.

PV

Điện Biên có 747 mô hình “Dân vận khéo” điển hình tiên tiến 

Với sự ủng hộ tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang cùng nhân dân các dân tộc, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 5 năm triển khai (2016 - 2020), toàn tỉnh Điện Biên có 747 mô hình “Dân vận khéo” điển hình tiên tiến các cấp. Trong đó, lĩnh vực phát triển kinh tế có 253 mô hình; văn hóa - xã hội có 208 mô hình; quốc phòng - an ninh có 265 mô hình và lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 21 mô hình.

Việc duy trì, thực hiện hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” các cấp đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh.