Hỗ trợ Bến Tre 18 tỷ đồng xây dựng cầu Trường Thịnh

NDO -

NDĐT - Ngày 16-1, tại xã Thanh Tân, UBND huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức khởi công xây dựng cầu Trường Thịnh bắc qua sông Cái Cấm nối liền hai xã Thanh Tân và Thạnh Ngãi (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Cầu Trường Thịnh hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.
Cầu Trường Thịnh hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Đến dự có đại diện lãnh đạo tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Phúc; các sở ngành, chính quyền địa phương và các hộ dân trong vùng dự án. Đây là công trình do tỉnh Vĩnh Phúc (đơn vị kết nghĩa với tỉnh Bến Tre) hỗ trợ nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2020).

Công trình được xây dựng bằng bê-tông cốt thép dự ứng lực, dài 165,9m, rộng 6m. Tổng mức đầu tư dự án là 22,191 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 18 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ các nguồn vận động của huyện Mỏ Cày Bắc.

Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.