Hàng chục xe chở rác đậu kín đường vì nhà máy xử lý rác đóng cửa

NDO -

0 giờ 15 phút ngày 15-7, hàng chục xe chở rác vẫn tiếp tục đậu kín đường vào nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum, gần 60 công nhân chờ đợi vào đổ rác.

Hàng chục xe rác đậu trước Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum vì nhà máy không cho vào.
Hàng chục xe rác đậu trước Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum vì nhà máy không cho vào.

Phó Tổng giám đốc CTCP Môi trường Đô thị Kon Tum Trần Minh Tấn cho biết, đến 14 giờ ngày 14-7, các xe chở rác vẫn vào đổ rác tại Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum bình thường. Tuy nhiên đến 15 giờ cùng ngày, nhà máy đột nhiên đóng cửa, không cho xe chở rác vào đổ rác; và không có thông báo cho công ty.

"Nhà máy đóng cửa, không thông báo lý do làm cho gần 60 công nhân chuyên chở rác phải túc trực trước cổng nhà máy từ chiều đến giờ. Trung bình một ngày đêm, công ty chúng tôi vận chuyển ít nhất 65 tấn rác", ông Tấn chia sẻ.

Hàng chục xe chở rác đậu kín đường vì nhà máy xử lý rác đóng cửa -0
Công nhân CTCP Môi trường Đô thị Kon Tum vạ vật chờ Nhà máy xử lý rác mở cửa để vào đổ rác. 

Theo ghi nhận của phóng viên Nhân Dân Điện tử, nhiều tuyến đường tại TP Kon Tum rác chất đầy đường như: ngã tư Nguyễn Viết Xuân - Thi Sách, đường Phan Chu Trinh, đường Đào Duy Từ… mặc dù bình thường thì 18 giờ rác đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Mân, Phó Chủ tịch UBND TP Kon Tum cho biết: "TP đã biết thông tin nhà máy xử lý rác đóng cửa từ chiều ngày 14-7, ngày 15-7 TP sẽ làm việc để mở cửa nhà máy, rác hiện giờ cứ để đấy, mai họ sẽ mở cửa rồi vào đổ".

Hàng chục xe chở rác đậu kín đường vì nhà máy xử lý rác đóng cửa -0
Rác trên ngã tư Nguyễn Viết Xuân - Thi Sách được công nhân môi trường dọn vào xe nhưng không chở đi đổ được. 

Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum do Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum làm chủ. Nguyên nhân đóng cửa nhà máy, theo Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum, là do Phòng Quản lý đô thị TP Kon Tum làm thủ tục thanh toán, tạm ứng Hợp đồng đặt hàng đã ký với công ty rất phiền phức, gây khó khăn.