Hải Dương vẫn phải thực hiện nghiêm tinh thần “chống dịch như chống giặc”

NDO -

Chiều 24-3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đầu làm việc với Hải Dương về công tác phòng, chống dịch và tiêm vaccine.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 làm việc với Hải Dương.
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 làm việc với Hải Dương.

Đoàn công tác đã lắng nghe các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương về quá trình phòng, chống dịch từ cuối tháng 1-2021 tới nay, tập trung vào những kinh nghiệm, giải pháp xử lý dịch bệnh và những bài học rút ra từ thực tiễn chống dịch tại các địa phương, các khu, cụm dân cư, các doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị đã từng phát sinh dịch bệnh.

Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết, để phòng, chống và dập dịch nhanh thì toàn bộ hệ thống chính trị và toàn bộ nhân dân đều phải vào cuộc. Người đứng đầu cấp tỉnh “xắn tay” vào cuộc, bám sát tình hình, quyết liệt trong chỉ đạo… thì người đứng đầu cấp huyện cho đến cấp xã, cấp thôn, khu dân cư và thủ trưởng các cơ quan đơn vị cũng phải buộc xắn tay vào việc.

Bên cạnh đó, phải tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đi đôi với kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các trường hợp lơ là trong phòng, chống dịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ Hải Dương các trang thiết bị y tế; hỗ trợ đánh giá tình hình dịch tễ của tỉnh Hải Dương trước khi bước vào giai đoạn “bình thường mới” (từ 1-4) và hỗ trợ Hải Dương tiếp tục được thực hiện tiêm vaccine diện rộng.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thới gian qua, cho rằng Hải Dương đã vào cuộc khẩn trương, quyết liệt sau một vài ngày bỡ ngỡ. Sau một thời gian dài tập trung mọi nguồn lực chống dịch, đến nay, Hải Dương sẽ bước vào giai đoạn mới, trong trạng thái mới.  Ở trạng thái này, Hải Dương vẫn phải luôn cảnh giác, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chống dịch như chống giặc; tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch, thực hiện “5K + vaccine”.

Các cấp, các ngành phải luôn đề cao cảnh giác quán triệt sâu sắc phương châm “bốn tại chỗ”. Tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ tỉnh đến cơ sở. Sở Y tế tổ chức đánh giá tình hình dịch tễ tại các địa phương, tham mưu cho tỉnh xem xét, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, có định hướng phát triển kinh tế phù hợp.

Về vấn đề cách ly chuyên gia, lao động nước ngoài, Thứ trưởng Y tế yêu cầu Hải Dương phải đánh giá lại tất cả các khách sạn được trưng dụng làm nơi cách ly. Khách sạn nào không đáp ứng đúng yêu cầu kiên quyết không trưng dụng. Các khách sạn được trưng dụng cách ly tự nguyện, có trả phí phải thực hiện đúng nguyên tắc phòng, chống dịch như trong các khu cách ly tập trung.

Hải Dương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân lợi ích của việc tiêm vaccine và những phản ứng sau tiêm có thể xảy ra để người dân hiểu rõ. Hải Dương được Bộ Y tế phân bổ 33 nghìn liều vaccine AstraZeneca phòng Covid-19. Đến hết ngày 23-3, toàn tỉnh đã tiêm 17.797 liều, đạt 53,8%.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan