Hai chị em tử vong do bị điện giật

NDO -

NDĐT - Sáng 9-9, thượng tá Long Văn Cầu, Phó Trưởng Công an huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) cho biết: Qua công tác khám nghiệm hiện trường, đơn vị xác định nguyên nhân khiến hai chị em tử vong tại nhà ở xóm Lũng Sặp, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh là do bị điện giật.

Cán bộ huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) thăm hỏi, động viên gia đình hai cháu bị điện giật.
Cán bộ huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) thăm hỏi, động viên gia đình hai cháu bị điện giật.

Cụ thể, ngày 7-9, hàng xóm phát hiện hai cháu Ngô Thị Phương (sinh năm 2008) và Ngô Đức Long (sinh năm 2017) tử vong tại nhà ở xóm Lũng Sặp, xã Quốc Toản.

Nhận được tin báo, Công an huyện Trà Lĩnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân khiến hai cháu tử vong. Do trong nhà có ổ điện bị hở, trẻ nhỏ cầm ổ cắm, cắm bóng điện, bị điện giật.

Vụ việc xảy ra khi bố mẹ hai cháu vắng nhà, để lại hậu quả đau xót.

Huyện Trà Lĩnh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình hai cháu số tiền 6 triệu đồng.