Hai chị em ruột tử vong trong hồ bơi của khu du lịch

NDO -

NDĐT - Chiều 29-1, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai xác nhận hai trẻ em nhập viện do ngạt nước đã tử vong.

Khu vực hồ bơi trong khu du lịch Ngọc Hoa Trang, nơi hai em gặp nạn.
Khu vực hồ bơi trong khu du lịch Ngọc Hoa Trang, nơi hai em gặp nạn.

Theo đó, hai nạn nhân là chị em ruột, gồm: bé Đ.Đ.D (9 tuổi) và bé Đ.T.N.L (11 tuổi, cả hai cùng ngụ TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14 giờ 30 phút, Bệnh viện Đại học y dược Shingmark Đồng Nai tiếp nhận hai em trên cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tím tái, ngưng tim do ngạt nước. Các y, bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành các biện pháp cấp cứu tích cực nhưng không không thể cứu được hai chị em. Sau đó, thi thể hai bé đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để phục vụ công tác khám nghiệm.

Ngay sau sự việc xảy ra, Công an TP Biên Hòa phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hai trẻ em gặp nạn được xác định trong khu hồ bơi thuộc Khu du lịch sinh thái Ngọc Hoa Trang, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.