Hà Tĩnh thành lập Sở chỉ huy tiền phương để ứng phó với mưa lũ

NDO -

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình mưa lũ trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, đồng thời chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng cơ động xuống địa bàn giúp dân ứng phó với thiên tai.

Hà Tĩnh thành lập Sở chỉ huy tiền phương để ứng phó với mưa lũ

Tính đến sáng 20-10, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị điều động 323 cán bộ, chiến sĩ thường trực, gần 2.500 dân quân cơ động cùng 48 tàu thuyền cứu hộ để phục vụ cho việc di dời, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhất là các địa bàn trọng điểm như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, TP Hà Tĩnh...

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã điều động tăng cường năm tàu cỡ lớn và 15 thợ lái tàu xuồng bổ sung cho các đơn vị; 500 áo mưa, 20 phao bè, 500 túi đựng chăn màn, 120 áo phao cứu sinh... hỗ trợ các đơn vị làm nhiệm vụ ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo Thượng tá Dương Ngọc Tiệp, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh, trong những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường 100% quân số trực sẵn sàng cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy, chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện cơ động xử lý tình huống khi có lệnh. Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên và thành lập các đoàn công tác cơ động về kiểm tra, thị sát ở các vùng chịu thiệt hại.

 Đối với các địa bàn trọng điểm, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh đã chỉ đạo điều động lực lượng cùng với phương tiện cơ động giúp dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung