Hà Nội điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách chạy trên đường Vành đai 3

NDO -

Ngay sau khi cầu Thăng Long được thông xe, Sở Giao thông-Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản điều chỉnh tất cả xe khách chạy trên đường Vành đai ba nhằm giảm lưu lượng xe trên đường và hạn chế tình trạng ùn tắc, xe dù, bến cóc. Theo đó, xe khách chỉ di chuyển ở đường trên cao, không đi ở các tuyến đường đô thị bên dưới. 

Việc điều chỉnh xe khách trên đường Vành đai 3 sẽ hạn chế được tình trạng xe dừng đỗ “bắt khách” dọc đường.
Việc điều chỉnh xe khách trên đường Vành đai 3 sẽ hạn chế được tình trạng xe dừng đỗ “bắt khách” dọc đường.

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải, đơn vị khai thác bến xe và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố thực hiện việc điều chỉnh hành trình các tuyến vận tải hành khách cố đinh liên tỉnh sau khi thông xe cầu Thăng Long. Cụ thể, đối với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có hành trình thông qua cầu Thăng Long và có điểm đi, đến bến xe Mỹ Đình cần di chuyển theo hành trình: Cầu Thăng Long-đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch, cầu Thăng Long)-cầu vượt Mai Dịch-đường Phạm Hùng để tiếp cận bến xe Mỹ Đình và ngược lại.

Đối với xe khách đến và đi tại bến xe Yên Nghĩa, di chuyển theo hành trình: cầu Thăng Long-đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch, cầu Thăng Long)-cầu vượt Mai Dịch-đường Phạm Hùng-đường gom Đại lộ Thăng Long - đường 7,0 - đường 72 -Lê Trọng Tấn-Quốc lộ 6-Bến xe Yên Nghĩa và ngược lại. Đối với xe khách đi và đến bến xe Sơn Tây, di chuyển theo hành trình: cầu Thăng Long - đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch, cầu Thăng Long) cầu vượt Mai Dịch-lối xuống tại nút giao Phạm Hùng, BigC-Đại lộ Thăng Long-Quốc lộ 21- bến xe Sơn Tây và ngược lại.

Với các xe khách đi các tỉnh có hành trình chạy qua Hà Nội di chuyển theo hành trình cầu Thăng Long-đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch, cầu Thăng Long)-cầu vượt Mai Dịch-đường vành đai 3 trên cao đi các tuyến QL1, QL5… và ngược lại.