Hà Nội đặt tên 31 tuyến đường, phố mới

NDO -

NDĐT - Tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên 31 tuyến đường, phố mới và điều chỉnh độ dài năm tuyến phố.

Quang cảnh kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố Hà Nội. (Ảnh: LÂM KHÁNH/TTXVN)
Quang cảnh kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố Hà Nội. (Ảnh: LÂM KHÁNH/TTXVN)

Tại quận Bắc Từ Liêm thêm có đường Cầu Noi, là đoạn đường từ ngã ba giao cắt đường Cổ Nhuế đến ngã tư cầu Noi; đường Đông Thắng là đoạn từ ngã ba giao cắt phố Kẻ Vẽ đến dốc giao đường Hoàng Tăng Bí; phố Nguyễn Xuân Khoát là đoạn từ ngã ba giao cắt phố Đỗ Nhuận đến ngã tư giao cắt đường vào khu Ngoại giao đoàn.

Trên địa bàn quận Cầu Giấy có phố Nguyễn Đỗ Cung là đoạn đường từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Phong Sắc đến ngã ba giao cắt phố Chùa Hà; phố Nguyễn Xuân Linh là đoạn từ ngã ba giao cắt phố Trần Duy Hưng đến ngã ba giao cắt đường Lê Văn Lương; Phố Đinh Núp là đoạn từ ngã ba giao cắt phố Nguyễn Chánh đến ngã tư giao cắt phố Tú Mỡ.

Quận Đống Đa có phố Ô Đồng Lầm là đoạn đường chạy quanh Hồ Ba Mẫu; phố Nguyễn Văn Tuyết là đoạn từ ngã ba giao cắt phố Tây Sơn đến ngã ba giao cắt phố Yên Lãng.

Trên địa bàn quận Hà Đông có đường Dương Nội là đoạn đường từ ngã tư giao cắt đường Lê Trọng Tấn và phố Nguyễn Thanh Bình, đến hết địa phận quận Hà Đông tại thôn La Dương, phường Dương Nội; phố Nguyễn Văn Trác là đoạn từ ngã tư giao phố Lê Trọng Tấn và phố Nguyễn Thanh Bình, đến ngã ba giao phố Yên Lộ.

Quận Hoàng Mai có phố Hưng Thịnh là đoạn từ ngã ba giao cắt đường gom đường vành đai 3 đến giáp kênh xả thải Yên Sở.

Quận Long Biên có phố Gia Thượng là đoạn từ ngã ba giao đường Ngọc Thụy đến đoạn giao đường dự án Khai Sơn; phố Bùi Thiện Ngộ là đoạn từ ngã ba giao cắt phố Vạn Hạnh đến đoạn giao phố Ngô Viết Thụ; phố Nguyễn Văn Ninh là đoạn từ ngã ba giao cắt phố Nguyễn Cao Luyện đến đoạn giao phố Mai Chí Thọ; phố Ngô Huy Quỳnh là đoạn từ ngã ba giao cắt phố Nguyễn Cao Luyện đến ngã ba giao đường Đào Văn Tập; phố Ngô Viết Thụ là đoạn từ ngã ba giao cắt phố Nguyễn Cao Luyện đến ngã ba giao phố Lưu Khánh Đàm; phố Trần Văn Trà là đoạn từ ngã ba giao cắt phố Ngô Gia Tự đến ngã ba giao phố Bùi Thiện Ngộ; phố Đinh Đức Thiện là đoạn từ ngã ba giao cắt phố Hội Xá, tại Khu đô thị Vinhome Riverside đến ngã tư giao phố Trần Danh Tuyên và phố Huỳnh Văn Nghệ.

Quận Tây Hồ có phố Tứ Liên là đoạn từ ngã ba giao cắt đường Âu Cơ đến ngã ba tiếp giáp đê quai Tứ Liên; phố Vũ Tuấn Chiêu là đoạn từ ngã ba giao đường Âu Cơ đến ngã ba đường tiếp nối phố Nhật Chiêu.

Huyện Gia Lâm có phố Thành Trung là đoạn từ ngã ba giao cắt phố Ngô Xuân Quảng đến khu nhà ở thấp tầng Hải Phát; phố Đoàn Quang Dung là đoạn từ Nhà văn hóa Gia Lâm đến hết Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm; phố Nguyễn Khiêm Ích là đoạn từ ngã ba giao phố Ngô Xuân Quảng đến ngã ba đường vào dự án nhà ở thấp tầng Hải Phát.

Huyện Hoài Đức có đường Vạn Xuân, là đoạn từ Km 13+800 Quốc lộ 32 tại cổng chào huyện Hoài Đức đến Km 17+300 Quốc lộ 32, hết đoạn đường đôi thị trấn Hoài Đức.

Huyện Mê Linh có đường Mê Linh là đoạn từ ngã ba giao cắt đường Võ Văn Kiệt tại địa phận xã Nam Hồng, huyện Đông Anh đến hết địa phận xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, giáp sông Cà Lồ, tại chân cầu Tiền Châu của tỉnh Vĩnh Phúc; đường Đại Thịnh là đoạn từ ngã ba giao cắt đường Mê Linh tại Khu Trung tâm hành chính huyện Mê Linh, đến ngã ba giao cắt Quốc lộ 23; đường Lê Chân là đoạn ngã ba giao cắt quốc lộ 23 tại mặt bên trái Trung tâm văn hóa huyện Mê Linh đến ngã ba đường vào trụ sở UBND huyện Mê Linh; đường Hồ Đề là đoạn từ ngã ba giao cắt Quốc lộ 23 tại mặt bên (phải) Trung tâm văn hóa huyện đến ngã ba giao cắt đường vào trụ sở UBND huyện Mê Linh; đường Bát Nàn là đoạn ngã ba giao cắt đường Mê Linh đến ngã ba giao cắt Quốc lộ 23.

Huyện Quốc Oai có đường 17 tháng 8 là đoạn từ ngã ba giao cắt đường Phủ Quốc tại Trường THCS Thạch Thán đến trụ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quốc Oai.

Huyện Thanh Trì có đường Vũ Lăng là đoạn từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Bặc tại chùa Văn Điển đến ngã ba giao đường Ngũ Hiệp.

Ngoài ra, HĐND thành phố điều chỉnh độ dài năm tuyến đường, phố, gồm phố Nguyễn Văn Lộc (quận Hà Đông), đường Trần Khát Chân và phố Thi Sách (quận Hai Bà Trưng), phố Huỳnh Văn Nghệ (quận Long Biên) và phố Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm).