Hà Nội chấp nhận thiệt hại kinh tế để phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

NDĐT - Chiều 27-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội.

Hà Nội chấp nhận thiệt hại kinh tế để phòng, chống dịch Covid-19

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội, tính đến chiều 27-3, trên địa bàn Hà Nội đã xác định 55 trường hợp dương tính với bệnh Covid-19. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khi Hà Nội xuất hiện nhiều ổ dịch. Trong đó, ổ dịch lớn nhất là tại Bệnh viện Bạch Mai. Cơ quan chức năng của Hà Nội đã rà soát, thực hiện cách ly 1.592 bệnh nhân đến điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10-3; đồng thời, các trường hợp đến Bệnh viện chăm sóc bệnh nhân cũng được cách ly tại nhà.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, do Bệnh viện Bạch Mai nằm trên địa bàn Hà Nội, nên các cơ quan chức năng của thành phố phải thực hiện tốt việc phối hợp với bệnh viện trong rà soát các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm để thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh hữu hiệu.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, chiều 27-3, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số: 1047/UBND-KGVX thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Thành phố yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại kinh tế để phòng, chống dịch; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Từ 0 giờ ngày 28-3 đến hết ngày 15-4, hạn chế tụ tập đông người theo chỉ đạo của Chính phủ. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Thành phố yêu cầu đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các dịch vụ kinh doanh, trừ các trường hợp sau: Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); Trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, văn phòng cho thuê, bệnh viện); Chợ dân sinh (gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô); Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; Dịch vụ khám chữa bệnh; Dịch vụ ngân hàng; Cửa hàng kinh doanh xăng dầu gas khí đốt. Khuyến khích mọi người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương học hỏi kinh nghiệm xử lý ổ dịch tại phường Trúc Bạch để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các ổ dịch mới. Dù ngày 28, 29-3 là ngày nghỉ, nhưng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp đều phải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.