Gỡ bỏ hai chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện Vân Đồn

NDO -

Ngày 20-2, UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã có văn bản về việc gỡ bỏ hai chốt kiểm soát phòng, chống dịch nội đảo Cái Bầu (tại cầu Vân Đồn 3) và trạm thu phí cao tốc Vân Đồn – Hạ Long từ 12 giờ ngày 20-2-2021.

Các lực lượng chức năng tiến hành gỡ bỏ chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Vân Đồn - Quảng Ninh.
Các lực lượng chức năng tiến hành gỡ bỏ chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Vân Đồn - Quảng Ninh.

Trước đó, căn cứ vào tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt ở một số địa phương trong tỉnh, ngày 9-2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công điện dừng giãn cách xã hội từ 18 giờ ngày 9-2 đối với thị xã Đông Triều và huyện Vân Đồn.

Theo đó, huyện Vân Đồn đã thực hiện dỡ bỏ phong tỏa đối với 7 xã, thị trấn tuyến nội đảo Cái Bầu gồm: Hạ Long, Đông Xá, Bình Dân, Đoàn Kết, Đài Xuyên, Vạn Yên, thị trấn Cái Rồng.

Như vậy đến thời điểm này, huyện Vân Đồn đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn và các hoạt động giao thông, sản xuất, kinh doanh dần trở lại trạng thái bình thường trong tình hình mới nhưng vẫn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh và Bộ Y tế.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan