Giải cứu bảy người khỏi một đám cháy

NDO -

NDĐT – Ngày 31-5, căn nhà ba tầng ở địa chỉ 617 trên đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) bốc cháy khiến một người bị bỏng và ba người bị ngạt khói.

Căn nhà bị thiêu rụi nhiều tài sản.
Căn nhà bị thiêu rụi nhiều tài sản.

Theo đó, các nạn nhân bị thương gồm: Đỗ Viết Tranh (SN 1980), Nguyễn Thị Huyền (SN 1993), Đỗ Nam Phương (SN 2010), Đỗ Lê Phượng Toàn (SN 2009), Đỗ Viết Cảnh (1956 bị bỏng nhẹ).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng. Ngay khi phát hiện vụ cháy, người dân đã gọi điện đến cơ quan chức năng để hỗ trợ.

Do bên trong căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy cùng nhiều xe máy nên ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ căn nhà khiến nhiều người mắc kẹt bên trong không thể thoát ra ngoài.

Sau khi giải cứu được các nạn nhân bị mắc kẹt trong căn nhà, các cơ quan đã không chế được ngọn lửa sau đó khoảng hơn một giờ đồng hồ.

Xe máy và nhiều tài sản bên trong căn nhà bị lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.