Động thổ xây dựng tuyến đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

NDO -

Sáng 3-10, tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng trang trọng tổ chức Lễ động thổ tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) và khởi công hai tiểu dự án kết nối cao tốc.

Các đại biểu động thổ xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng).
Các đại biểu động thổ xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh khẳng định, đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, ước vọng cháy bỏng của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã dần trở thành hiện thực. Đường cao tốc sẽ giúp Cao Bằng “gần hơn” với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm kinh tế, văn hóa trong cả nước; tạo thuận lợi, động lực cho Cao Bằng thu hút đầu tư, hiện thực hóa thế mạnh, tiềm năng thành lợi thế phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các dân tộc quê hương cách mạng. Tạo tiền đề giúp Cao Bằng vươn lên trở thành địa phương năng động trong khu vực miền núi phía bắc.

Đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh có tổng vốn đầu tư gần 21 nghìn tỷ đồng. Theo thiết kế, tuyến đường có bốn làn xe, cho phép tốc độ di chuyển của phương tiện tham gia giao thông tối đa 80 km/giờ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp giảm thời gian di chuyển từ Cao Bằng đến Hà Nội từ 6-7 giờ xuống chỉ còn hơn ba giờ tham gia giao thông.

Theo kế hoạch, giai đoạn một dự án sẽ đầu tư khoảng 93km từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đến xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa (Cao Bằng), thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2024; giai đoạn hai, sau năm 2025 sẽ đầu tư tiếp khoảng 22km từ huyện Quảng Hòa đến cửa khẩu Trà Lĩnh và mở rộng hoàn thiện mặt cắt ngang đoạn còn lại.

Khi hoàn thành, tuyến đường cao tốc được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng kiến tạo một hành lang kinh tế mới, kết nối giao thương hàng hóa từ Cảng quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) đến hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, sang Trùng Khánh - Urumqi (Trung Quốc) - Khorgos (Kazakhstan) sang các nước châu Âu và ngược lại. Qua đó, tạo động lực mới phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng; phát triển kinh tế cửa khẩu, nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu, tạo thêm thuận lợi cho xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.

Phát biểu ý kiến tại lễ động thổ, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh, hôm nay, tròn 70 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng (3-10-1950 - 3-10-2020), tỉnh Cao Bằng tổ chức sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Một trong những cản trở lớn “ngăn” Cao Bằng phát triển là khó khăn cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh sẽ giúp Cao Bằng kết nối để vươn lên. Do đó, cả hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng, nhà đầu tư cần đồng bộ, quyết liệt vào cuộc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, bảo đảm dự án đường cao tốc được triển khai an toàn, chất lượng, vượt tiến độ.

Dịp này, tỉnh Cao Bằng đã triển khai cuộc thi tuyển kiến trúc một số công trình trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. Dự kiến, cuối tháng 12-2020 sẽ công bố kết quả, trao giải cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng gồm: Một giải nhất trị giá một tỷ đồng; các giải nhì, ba, khuyến khích và hỗ trợ đơn vị tham gia cuộc thi.