Dông lốc tại Quảng Trị làm tốc mái 106 nhà, sập hai chốt kiểm dịch

NDO -

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, từ khoảng 15 giờ đến 18 giờ ngày 4-5 trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa dông kèm theo lốc xoáy. Tổng thiệt hại, tính đến 10 giờ sáng 5-5, 106 nhà bị tốc mái, sập hai chốt kiểm dịch và gãy đôi một trụ điện.

Giông lốc làm sập hai ngôi nhà tại chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị (Ảnh: BĐBP Quảng Trị)
Giông lốc làm sập hai ngôi nhà tại chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị (Ảnh: BĐBP Quảng Trị)

Cụ thể, mưa dông kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại cho các xã: Tân Lập, Tân Long; Thuận, Ba Tầng và Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa.

Về nhà có 106 nhà bị tốc mái, trong đó: Bị tốc mái hoàn toàn: 19 nhà (xã Tân Long: 17 nhà; xã Thuận: hai nhà); bị tốc mái 50%-70%: 11 nhà (xã Tân Long); bị tốc mái dưới 30%: 76 nhà (xã Tân Long: 16 nhà; xã Tân Lập: năm nhà; xã Thuận: 46 nhà; xã Ba Tầng: hai nhà; xã Hướng Lộc: bảy nhà). Sập đổ hai điểm chốt phòng, chống dịch Covid-19 (chốt số 38, xã Tân Thành và chốt số 43, xã Thuận) và tốc mái, sập đổ hoàn toàn mái hiên trụ sở tổ công tác địa bàn xã Tân Long. Về công nghiệp gãy đôi một trụ điện.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc xoáy và sẵn sàng phương án ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh; đồng thời tăng cường công tác thông tin đến các địa phương, đơn vị liên quan về diễn biến tình hình thời tiết nguy hiểm để các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hướng Hóa nhanh chóng nắm bắt tình hình thiệt hại để báo cáo kịp thời và triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa dông kèm lốc xoáy gây ra; đồng thời thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại.