Đồng chí Trương Mỹ Hoa thăm, tặng quà nhân dân vùng sạt lở ở Quảng Nam

NDO -

Ngày 14-1, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà nhân dân bị thiệt hại do bão lũ tại hai xã: Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam); đồng thời đến thăm hỏi, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa trao quà tặng nhân dân huyện Phước Sơn.
Đồng chí Trương Mỹ Hoa trao quà tặng nhân dân huyện Phước Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ trao quà ở huyện Phước Sơn, đồng chí Trương Mỹ Hoa bày tỏ cảm thông sâu sắc và chia sẻ mất mát của chính quyền, nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao huyện Phước Sơn phải hứng chịu thiệt hại do bão lũ gây ra. Đồng chí mong rằng, với ý chí, tinh thần vượt khó vươn lên cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, chính quyền và nhân dân huyện Phước Sơn sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và đón Tết cổ truyền tươi vui, ấm áp.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa cho biết, đối với huyện Phước Sơn, đoàn sẽ khảo sát và vận động từ “Quỹ học bổng Vừ A Dính”, Câu lạc bộ Biển đảo để tài trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian đến.

Dịp này, đồng chí Trương Mỹ Hoa cùng đoàn công tác đã trao 200 suất quà tặng nhân dân hai xã: Phước Thành và Phước Lộc. Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt trao năm suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng) tặng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Phước Sơn.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa thăm, tặng quà nhân dân vùng sạt lở ở Quảng Nam -0
 Đồng chí Trương Mỹ Hoa tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trương Mỹ Hoa cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao 150 suất quà tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong các vụ thiên tai ở huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn…