Dồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ miền trung

NDO -

Ngày 30-10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa ra công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với tình hình mưa lũ, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công điện nêu rõ: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay lũ trên sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu và sông La (Hà Tĩnh) đang lên. Mực nước đỉnh lũ sông Cả và các sông Ngàn Sâu và sông La lên mức trên BĐ2 và có khả năng tiếp tục lên.

Để chủ động đối phó với tình hình mưa, lũ còn diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tập trung tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê theo cấp báo động để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu.

Kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, nhất là các trọng điểm xung yếu; các công trình đang thi công để triển khai phương án bảo vệ, bảo đảm an toàn.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ và tình hình đê điều; báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo.

Đối với dân cư ở các khu vực ngoài bãi sông, vùng ngập lũ, có phương án chủ động sơ tán người và tài sản để bảo đảm an toàn khi có tình huống; rà soát bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng triển khai ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do lũ.

TMV ủng hộ đồng bào miền trung hơn 1,5 tỷ đồng

Ngày 30-10, Công ty ô-tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp Công đoàn Công ty và đại lý Toyota kêu gọi, quyên góp ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng cho đồng bào miền trung gặp thiên tai. Dự kiến, việc trao tặng sẽ tiến hành từ ngày 9-11 tại Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, TMV phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại các tỉnh hỗ trợ 690 triệu đồng, Công đoàn Công ty kêu gọi cán bộ, công nhân viên cùng quyên góp và ủng hộ gần 150 triệu đồng, hơn 20 đại lý Toyota cũng ủng hộ hơn 700 triệu đồng cho hàng nghìn hộ gia đình tại bốn tỉnh bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề nhất, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Dồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ miền trung -0
 Hoạt động chăm sóc, bảo dưỡng xe của Toyota. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, từ ngày 1-11 đến 31-12, TMV phối hợp các đại lý triển khai hỗ trợ khách hàng sử dụng xe Toyota bị ảnh hưởng lũ lụt. Các khách hàng sẽ được thay dầu miễn phí và giảm 20% giá bán lẻ niêm yết khi thay lọc dầu, áp dụng tại tám đại lý Toyota, ở sáu tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Đà Nẵng.

Dự báo sau lũ, số lượng xe cần bảo dưỡng, sửa chữa sẽ tăng cao, TMV và hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc đã cử chuyên gia, nhân lực cũng như những thiết bị phụ tùng cần thiết tới các đại lý ở khu vực miền trung, nhằm hỗ trợ sửa chữa xe, bảo dưỡng và khắc phục xe hỏng hóc, hư hại cho khách hàng.

Tổng Công ty Điện lực miền trung hỗ trợ 1,3 tỷ đồng, khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 30-10, Tổng Công ty Điện lực miền trung đã hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho ba tỉnh: Phú Yên, Quảng Ngãi và Bình Định, để khắc phục hậu quả sau bão số 9.

Theo đó, Tổng Công ty Điện lực miền trung trao 300 triệu đồng hỗ trợ người dân Phú Yên. Tại hai tỉnh Quãng Ngãi, Bình Định hỗ trợ 500 triệu đồng/tỉnh. Ngoài ra, cũng từ nguồn quỹ phúc lợi, đơn vị còn trích 800 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, công nhân viên điện lực ba tỉnh nói trên.

Trao_1-1604055336037.jpg

Trước đó, Đoàn công tác của Tổng Công ty điện lực miền trung đã đi kiểm tra hiện trường, trao quà động viên cán bộ công nhân viên điện lực đang khắc phục các sự cố về điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên do bão số 9 gây ra.

Theo Báo cáo của Công ty Điện lực Phú Yên, bão số 9 đã làm hư hỏng lưới điện và gây mất điện nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Lưới điện 110 kV đảm bảo vận hành an toàn, liên tục. Tuy nhiên, lưới điện trung thế đã có 36/58 xuất tuyến bị sự cố gây mất điện 1.689/2.460 (68,66%) TBA, 176.982/289.011 (61,24%) KH, 79/110 (71,82%) xã, công suất mất 63,7/100 MW (63,69%), sản lượng mất 610.070 kWh trên địa bàn tỉnh.

Trao_3-1604055335539.jpg

Ước tính tổng thiệt hại do bão số 9 khoảng 3,72 tỷ đồng; trong đó, thiệt hại nhiều nhất là điện lực thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, các huyện Đông Hòa và Tuy An,  gây hỏng 05 MBA, gãy/đổ 24 cột trung/hạ áp, nghiêng 51 cột trung/hạ áp, đứt dây 28 vị trí, dây rớt khỏi xà 75 khoảng cột, hỏng 395 công-tơ …

Tuy nhiên, nhờ công tác chuẩn bị tốt và có kinh nghiệm trong công tác PCTT và TKCN với phương châm “bốn tại chỗ”, Công ty Điện lực Phú Yên đã cơ bản khôi phục lại lưới điện bảo đảm an toàn. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp địa phương, phát quang trước khi bão vào, đã họp, phân công cụ thể các công việc phòng chống bão, lụt theo phương án đã lập, tăng cường lực lượng ứng trực 24/24 tại tất cả các đơn vị và sẵn sàng vật tư dự phòng để khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện lại cho khách hàng.

Ngay sau khi bão tan, Công ty đã chỉ đạo 35 nhóm, với 155 người đang ứng trực sẵn tại các đơn vị tổ chức tiếp cận hiện trường, thống kê thiệt hại, xử lý nhanh sự cố cấp điện lại cho khách hàng. Sau bão tan, Công ty Điện lực Phú Yên huy động tối đã nhân lực, vật lực khắc phục sự, khôi phục cấp điện các khu vực còn lại đang mất điện. Đến chiều ngày 30-10, Điện lực Phú Yên đã khôi phục cấp điện cho toàn bộ 100% khách hàng trong toàn tỉnh.

 Cục Cảnh sát giao thông phát động ủng hộ đồng bào miền trung

Ngày 30-10, nhằm chung tay chia sẻ khó khăn, thiệt hại, mất mát do lũ lụt gây ra, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền trung, nhằm khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt trong toàn đơn vị.

Lễ phát động diễn ra trực tuyến tại ba điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT đã kêu gọi sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ bằng những hành động thiết thực cho nhân dân các tỉnh bị thiệt hại nặng nề như: Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế… cũng như chia sẻ những khó khăn của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ cùng thân nhân bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, dần ổn định cuộc sống.

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Đoàn công tác do Lãnh đạo Cục làm Trưởng đoàn, trao trực tiếp đến gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại các tỉnh miền trung.

Ngoài ủng hộ một ngày lương, trước đó, với tinh thần cao nhất chủ động phòng, chống thiên tai bão lũ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước, Cục CSGT đã chủ động thành lập hai Đoàn công tác do Lãnh đạo Cục làm trưởng đoàn cùng thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục kiểm tra, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ.

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống bão số 9 với hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp công an các địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn, điều tiết giao thông tại vùng mưa, lũ; vận chuyển hàng nghìn người dân từ vùng lũ về vị trí an toàn; vận chuyển hàng nghìn thùng mì tôm, bánh chưng, lương khô, nhu yếu phẩm cho người dân.

Cục CSGT cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác thăm hỏi động viên nhân dân tại các tỉnh miền trung bị thiệt hại. Phối hợp các đơn vị hảo tâm hỗ trợ người dân thiệt hại, sập nhà, tử nạn nơi "rốn lũ" miền trung tại các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Đoàn với số tiền mặt từ 5-10 triệu đồng/trường hợp đối với các hộ gia đình bị sập nhà, cuốn trôi nhà cửa, các trường hợp bị tử nạn do thiên tai mưa lũ, với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Hội Phụ nữ Cục phối hợp tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 30 hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quảng Ninh và huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), với tổng số tiền 40 triệu đồng.

Quảng Ngãi phát động ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 9

Ngày 30-10, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào trong tỉnh khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra.

Dồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ miền trung -0
 Tập đoàn Hòa Phát ủng hộ 5 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả cơn bão số 9.

Tại buổi lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ, san sẻ khó khăn với đồng bào bị thiệt hại do bão số 9.

Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh Quảng Ngãi, các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ số tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp đóng góp số tiền lớn như: Ngân hàng Vietcombank 3 tỷ đồng, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn 1 tỷ đồng, Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt 1 tỷ đồng, Công đoàn Dầu khí Việt Nam 250 triệu đồng.

* Trước đó, vào chiều 29-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền trung ủng hộ 1 tỷ đồng và Tập đoàn Hòa Phát ủng hộ 5 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão số 9.

Theo thống kê ban đầu của tỉnh Quảng Ngãi, bão số 9 làm 13 người bị thương; 84.664 nhà bị sập, hư hỏng, trong đó có 165 nhà bị đổ sập, 84.499 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng. Có 151 điểm trường, 326 cơ sở y tế, cơ quan bị tốc mái, hư hỏng...

Yên Bái hỗ trợ 1,6 tỷ đồng vùng bão lũ

Nhằm chia sẻ trước những khó khăn, mất mát và kịp thời hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, Ủy ban mttq tỉnh Yên Bái đã thăm, động viên và trao kinh phí hỗ cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, mỗi tỉnh 400 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ Qũy Cứu trợ tỉnh.

Yên Bái hỗ trợ 1,6 tỷ đồng vùng bão lũ -0
 Vận chuyển hàng hóa đến vùng bị thiên tai.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái sau bốn ngày phát động, đã vận động được hơn 50 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu gồm: 10 tấn gạo tẻ, 600 thùng nước uống, 1.000 thùng mì tôm, 150 thùng sữa tươi, 500 kg thực phẩm khô, một tấn quần áo, chăn màn và các nhu yếu phẩm, sách vở, đồ dùng học tập. Ngay sau khi tập kết, hàng hóa được chuyển đến tỉnh Quảng Bình nhằm hỗ trợ đồng bào đang bị thiệt hại do mưa lũ.

Hỗ trợ miền trung khắc phục hậu quả bão số 9

Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC), ngày 29-10, đã cử gần 100 cán bộ công nhân từ các Công ty Điện lực Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng, hỗ trợ Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) khắc phục các sự cố điện do bão số 9, đặc biệt tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề là Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Dồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ miền trung ảnh 6

Các đoàn công tác cùng trang thiết bị, phương tiện thi công, khởi hành từ trưa 29-10, đến nơi trong đêm và rạng sáng 30-10, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Sự tiếp ứng, hỗ trợ kịp thời từ EVNSPC thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); đồng thời, góp phần khôi phục điện nhanh nhất cho bà con nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cũng từ sáng 29-10, các đội xung kích từ các Công ty Điện lực thành viên của EVNCPC bị ảnh hưởng nhẹ hơn, đã tới hỗ trợ tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng.

Bên cạnh việc chủ động kịp thời hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị trong ngành Điện, các đơn vị của ngành Điện cũng đã tích cực hỗ trợ chính quyền và bà con nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão trong khả năng điều kiện.

Công ty Thủy điện Sông Tranh đã bố trí ca-nô cao tốc di chuyển qua lòng hồ thủy điện, Công ty Điện lực Quảng Nam kịp thời tăng cường máy phát điện tại hiện trường, phục vụ tìm kiếm những người mất tích tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nhiều đơn vị khác đã hỗ trợ bà con nhân dân tránh trú khi cơn bão đổ bộ.

Theo báo cáo nhanh của EVN, đến 9 giờ sáng 30-10, số khách hàng bị mất điện của EVNCP còn khoảng 15,4%; trong đó, số khách hàng bị mất điện của Công ty Điện lực Quảng Nam chiếm 69,4%; Quảng Ngãi 73,5%; Bình Định 11,6%; Đà Nẵng 4%...

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 9