Doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương chống dịch

NDO -

Chiều 18-5, đoàn công tác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã trao tặng 5 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang để góp phần giúp Bắc Giang kịp thời tăng cường các công cụ bảo hộ, trang thiết bị y tế, ứng phó với bệnh dịch.

Doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương chống dịch

Bên cạnh việc ủng hộ 5 tỷ đồng tiền mặt cho Bắc Giang, VPBank cũng tài trợ cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam 5 tỷ đồng để triển khai các phòng xét nghiệm container lưu động tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có Bắc Giang. Dự kiến mỗi container có khả năng xét nghiệm 10 nghìn mẫu/ngày.

Đây là các hoạt động nằm trong chương trình “Vì một Việt Nam thịnh vượng” trị giá 300 tỷ đồng của VPBank để hỗ trợ an sinh xã hội trên cả nước trong 5 năm tới, tập trung vào hai lĩnh vực giáo dục và y tế.

11,5 tỷ đồng ủng hộ Đồng Tháp phòng, chống dịch Covid-19

Doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương chống dịch ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Lê Thành Công tiếp nhận 11,5 tỷ đồng từ Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Văn Khương).

Chiều 18-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận 11,5 tỷ đồng từ Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Từ nguồn hỗ trợ của các đơn vị, các nhà hảo tâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời chuyển đến các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu, các khu cách ly và kiều bào tại Vương quốc Campuchia… 

Cụ thể, ngay sau khi tiếp nhận Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 từ Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp và các mạnh thường quân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tượng trưng 400 triệu đồng cho Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, trao tượng trưng hơn 10,2 tỷ đồng cho Sở Y tế Đồng Tháp mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2, trao tượng trưng hơn 940 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp.

Trao xe ô-tô tặng Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng chống dịch Covid-19

Doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương chống dịch ảnh 2

Tập đoàn Vingroup trao xe ô-tô tặng Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng.

Chiều 18-5, tại TP Hải Phòng, Tập đoàn Vingroup đã trao tặng Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng một xe ô-tô bảy chỗ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, xe ô-tô được trao tặng sẽ góp phần cho Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng - lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay sẽ triển khai nhanh trong việc xử lý các ổ dịch, nhất là việc lấy mẫu, xét nghiệm phục vụ công tác chỉ đạo, dập dịch hiệu quả.

Lãnh đạo TP Hải Phòng đã trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự ủng hộ nhiệt thành của Tập đoàn Vingroup đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cảng nói chung.

* Ngày 18-5, ông Võ Anh Truyền, Chủ tịch CLB lan Sông Hàn thay mặt những người yêu lan Việt Nam đã trao tặng 2,5 tỷ đồng ủng hộ TP Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương chống dịch -0

Với sự đóng góp này, những người yêu lan Việt Nam mong muốn chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực chức năng trên tuyến đầu chống dịch; đồng thời bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của chính quyền TP Đà Nẵng, sự nỗ lực của các lực lượng chức năng sẽ sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố bày tỏ cảm ơn tấm lòng của những người yêu lan Việt Nam. Những hỗ trợ thiết thực của cộng đồng lúc này có ý nghĩa hết sức to lớn đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch. TP Đà Nẵng cam kết sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, đúng đối tượng và kịp thời.

* Hải Phòng dành 13 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh, thành phố chống dịch Covid-19

Doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương chống dịch ảnh 4

TP Hải Phòng trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Hải Dương phòng, chống Covid-19 trong đợt dịch bùng phát tháng 2-2021. (Ảnh minh họa)

13 tỷ đồng là số kinh phí được TP Hải Phòng dành hỗ trợ các tỉnh, thành phố bạn đang căng mình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, TP Hải Phòng quyết định hỗ trợ các tỉnh, thành phố đang phải quyết liệt đối phó với dịch bệnh, gồm: Bắc Giang 3 tỷ đồng; Bắc Ninh 2 tỷ đồng; Đà Nẵng 1 tỷ đồng; Hà Nội 2 tỷ đồng; Vĩnh Phúc 1 tỷ đồng; Hưng Yên 500 triệu đồng; Hà Nam 500 triệu đồng; Điện Biên 1 tỷ đồng; Lạng Sơn 500 triệu đồng; Thái Bình 1 tỷ đồng và Hòa Bình 500 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 13 tỷ đồng.

TP Hải Phòng cũng phân công đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, thay mặt lãnh đạo thành phố thực hiện trao kinh phí ủng hộ các địa phương với hình thức phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư