Di dời thành công quả bom còn ngòi nổ ở sông Thạch Hãn

NDO -

Ngày 18-5, Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng Công binh của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành tháo gỡ, trục vớt, di dời thành công quả bom lớn 500 cân Anh vẫn còn ngòi nổ được phát hiện nằm ở đáy sông Thạch Hãn, ngay bên Bến thả hoa bờ nam, ở thị xã Quảng Trị.

Lực lượng công binh đưa được quả bom vào bờ để chở đến nơi tập kết chuẩn bị hủy.
Lực lượng công binh đưa được quả bom vào bờ để chở đến nơi tập kết chuẩn bị hủy.

Trước đó, chiều 17-5, sau khi nhận được tin báo người dân phát hiện một vật liệu nổ dưới đáy sông Thạch Hãn, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo lực lượng công binh khảo sát, ghi nhận quả bom là vật liệu nổ trong chiến tranh sót lại, còn ngòi nổ, đang nằm nghiêng ở độ sâu 3m dưới mặt nước. Vị trí quả bom cách bờ khoảng 10m, ngay sát Bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn, thuộc khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Thành cổ Quảng Trị. Do còn ngòi nổ nên quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm.

Di dời thành công quả bom còn ngòi nổ ngay sát Bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn -0
Quả bom đang được lực lượng công binh kéo từ đáy sông Thạch Hãn. 

Trong thời gian ba giờ đồng hồ sáng 18-5, lực lượng công binh của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tháo gỡ, trục vớt di chuyển thành công quả bom đến nơi tập kết vật liệu nổ để chuẩn bị xử lý hủy ngay trong tuần này, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.