Di dời khẩn cấp hàng chục người khỏi khu vực sạt lở

NDO -

Trận mưa lớn kéo dài hơn hai giờ tại địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) chiều 23-7, khiến nhiều cây xanh bật gốc, ngã đổ; sạt lở bờ taluy uy hiếp một khách sạn. 

Bờ taluy sụt lún uy hiếp khách sạn và nhà dân trên đường Ngô Thì Sỹ, TP Đà Lạt.
Bờ taluy sụt lún uy hiếp khách sạn và nhà dân trên đường Ngô Thì Sỹ, TP Đà Lạt.

Theo UBND Phường 4, TP Đà Lạt, cơn mưa lớn chiều nay đã làm sạt lở, sụt lún  bờ taluy dài 16m, cao 4m, uy hiếp một khách sạn trên đường Ngô Thì Sỹ (Phường 4, TP Đà Lạt).

Để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, UBND Phường 4 yêu cầu chủ khách sạn di dời khẩn cấp 30 du khách lưu trú, cùng tài sản để bảo đảm an toàn; đồng thời, yêu cầu các hộ dân lân cận có biện pháp di dời 14 người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm. 

Trận mưa lớn kéo dài còn làm nhiều cây xanh bật gốc, như tại đường Yersin (phường 9, TP Đà Lạt); đường đèo Prenn, cửa ngõ vào TP Đà Lạt… khiến giao thông ách tắc cục bộ.

Di dời khẩn cấp hàng chục người khỏi khu vực sạt lở -0
Cây thông cổ thụ bật gốc gây ách tắc giao thông cục bộ trên đường Yersin, TP Đà Lạt.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường nội đô phố núi bị ngập, phương tiện đi lại khó khăn. Tại khu quy hoạch Yersin, nước suối dâng cao tràn vào một số nhà dân.

Cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang huy động lực lượng khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại do trận mưa lớn gây ra.