Đèo Bảo Lộc đã thông xe sau gần 10 giờ tắc nghẽn

NDO -

NDĐT - Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, khiến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị sạt lở nhiều điểm, gây tắc nghẽn giao thông gần 10 giờ. Đến khoảng 9 giờ sáng nay, 9-8, các phương tiện đã được lưu thông một chiều.

Các phương tiện bị ùn ứ nhiều giờ phía hai đầu đèo Bảo Lộc.
Các phương tiện bị ùn ứ nhiều giờ phía hai đầu đèo Bảo Lộc.

Thông tin ban đầu, vụ sạt lở bắt đầu xảy ra từ 0 giờ ngày 9-8, lượng đất đá đổ xuống đường đèo Bảo Lộc phủ lấp đoạn đường dài. Nghiêm trọng hơn, khi đoàn xe đang dừng giữa đèo chờ giải tỏa hiện trường, bất ngờ một khối đất đá lớn khác đổ ập đẩy hai ô-tô (xe khách 45 chỗ và bán tải) rơi xuống phía ta-luy âm, khiến nhiều người trên xe khách bị thương, trong đó bốn người bị thương nặng được chuyển viện cấp cứu.

Đèo Bảo Lộc đã thông xe sau gần 10 giờ tắc nghẽn ảnh 1

Cứu hộ ô-tô bị đất đá đẩy xuống bờ ta-luy âm trên đèo Bảo Lộc.

Sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông ùn ứ hàng chục km trên Quốc lộ 20. Ở hai đầu đèo, lực lượng CSGT Công an thành phố Bảo Lộc, Công an huyện Đạ Huoai và Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng được huy động để điều tiết giao thông. Hiện các phương tiện đã lưu thông được một chiều và công tác giải phóng hiện trường vẫn đang được triển khai khẩn trương.