Đề án chăm sóc và hỗ trợ nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre

NDO -

Ngày 19-9, Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp Quỹ tấm lòng vàng tổ chức lễ ký kết thực hiện Đề án “Chăm sóc và hỗ trợ nguồn lực tỉnh Bến Tre”, giai đoạn 2020 - 2025 và trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo năm học 2020-2021.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cùng Ban Quản lý Quỹ tấm lòng vàng trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo.
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cùng Ban Quản lý Quỹ tấm lòng vàng trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo.

Đến dự buổi lễ có, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Ban quản lý Quỹ tấm lòng vàng; các cơ quan ban ngành; học sinh, sinh viên nhận học bổng...

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã ký kết thỏa thuận xây dựng, triển khai Đề án “Chăm sóc và hỗ trợ nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre” với Ban quản lý Quỹ tấm lòng vàng.

Đề án sẽ trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi ở các cấp học và sinh viên đang học cao đẳng, đại học có hộ khẩu tại địa bàn tỉnh Bến Tre. Đề án sẽ triển khai trong năm năm (2020 - 2025), với nguồn vốn tài trợ dự kiến khoảng 20 tỷ đồng. 

Trong dịp này, Quỹ tấm lòng vàng phối hợp với tỉnh Bến Tre trao học bổng đợt một năm học 2020 - 2021 gồm: 900 suất cho học sinh ở tất cả các huyện, thành phố với mỗi suất 1,5 triệu đồng và 10 sinh viên đang học tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí  Minh, mỗi suất 15 triệu đồng. Tổng giá trị trao đợt một khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn trao 20 phần quà với mỗi phần 20 quyển tập cho 20 học sinh tiêu biểu trên địa bàn.

Những suất học bổng đã góp phần hỗ trợ, giúp các em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn được tiếp tục học tập. Đồng thời, giúp các em có hoài bảo, mong muốn trở thành những công dân tốt, có tri thức sau khi được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tại tỉnh Bến Tre.