Đại hội thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8

Ngày 4-12, Đại hội thể thao đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 8 - năm 2020 đã khai mạc tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Long. Đại hội có sự tham dự của hơn 3.000 huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) đến từ 14 đoàn thể thao của 13 tỉnh, thành phố, đơn vị trong khu vực và Quân khu 9, thi đấu 412 nội dung của 24 môn thể thao. Trước đó, đã thi đấu 19 môn thể thao ở giai đoạn một từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay tại các tỉnh, thành phố và giai đoạn hai diễn ra từ nay đến ngày 8-12 với năm môn thể thao: bắn cung, cầu mây, bóng chuyền nam, taekwondo và điền kinh, tại tỉnh Vĩnh Long.

PV

Liên hoan hát dân ca và hô hát Bài chòi tại Đà Nẵng

Ngày 4-12, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức khai mạc Liên hoan hát dân ca và hô hát Bài chòi mở rộng TP Đà Nẵng năm 2020 với chủ đề “Giai điệu quê hương”. Liên hoan thu hút sự tham gia của hơn 100 diễn viên, nghệ nhân, nghệ sĩ và nhạc công đến từ sáu quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng và các nghệ sĩ đến từ Quảng Nam, Bình Định. Các tiết mục tham gia gồm hát đơn ca, song ca, tốp ca, các làn điệu cơ bản của Bài chòi, các làn điệu dân ca khu vực Nam Trung Bộ, diễn xướng nghệ thuật hô hát Bài chòi trên sân khấu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, hát về Đảng, Bác Hồ kính yêu…