Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly hơn 350 công dân về từ Hoa Kỳ

NDO -

Tối 23-11, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với hơn 350 công dân Việt Nam về từ Hoa Kỳ.

Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly hơn 350 công dân về từ Hoa Kỳ

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN431 của Hãng hàng không Vietnam Airlines chở 354 công dân Việt Nam, rời sân bay quốc tế Washington Dulles lúc 6 giờ 50 phút ngày 22-11, hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 20 giờ 27 phút ngày 23-11. 

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, người đi du lịch bị kẹt lại, du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác…

Với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, trong suốt chuyến bay, Hãng hàng không Vietnam Airlines đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay.

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, lực lượng kiểm dịch y tế sân bay phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm ngặt công tác giám sát, kiểm dịch y tế, phân luồng vận chuyển tại cửa khẩu sân bay theo quy định. 

Các công dân này được lực lượng kiểm dịch y tế sân bay phối hợp Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng và Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tổ chức đưa về cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An Ninh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và bảy khách sạn, cơ sở lưu trú được TP Đà Nẵng chỉ định dùng làm cách ly phòng chống dịch Covid-19. Các công dân nhập cảnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại cơ sở cách ly theo quy định.

Theo ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, TP Đà Nẵng đã có hơn 80 ngày không còn ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tất cả mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Tuy vậy, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp nên người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Y tế phối hợp các ngành liên quan tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc phương châm chống dịch “5K” (khẩu trang, khử trùng, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Yêu cầu UBND các quận huyện tăng cường chỉ đạo các tổ Covid cộng đồng và lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý các khu dân cư trên địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Công an, quân đội tổ chức các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý người nước ngoài, người nhập cảnh tại các cơ sở cách ly, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19