Đà Nẵng siết chặt phòng, chống dịch tại các khu chung cư

NDO -

Đặc biệt quản lý người ra, vào, kiểm tra thân nhiệt, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội… đang được siết chặt tại các khu chung cư trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Siết chặt kiểm soát tại khu chung cư nơi phát hiện ca dương tính tại phường Nại Hiên Đông.
Siết chặt kiểm soát tại khu chung cư nơi phát hiện ca dương tính tại phường Nại Hiên Đông.

Tại 54 khu chung cư trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, việc thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch Covid-19 đã được triển khai suốt thời gian qua, ngay khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện tại Đà Nẵng.

Việc kiểm soát dịch bệnh tại khu vực này được siết chặt, nâng lên mức độ cao nhất, ngay trong sáng nay, 7-8, khi trên địa bàn phường ghi nhận hai ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tại hai khu chung cư ghi nhận hai ca mắc SARS-CoV-2, lực lượng chức năng phường Nại Hiên Đông đã chăng dây hạn chế, lập chốt kiểm tra thân nhiệt, quản lý người ra vào khu vực này.

Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông Cao Đình Hải thông tin thêm, ngay khi có thông báo trên địa bàn phường ghi nhận hai ca mắc SARS-CoV-2, địa phương đã chỉ đạo khẩn cấp việc lập các chốt chắn, kích hoạt quy trình chống dịch tại cộng đồng khi ghi nhận ca mắc SARS-CoV-2. Đồng thời, thành lập các tổ giám sát cộng đồng, tập trung kiểm tra y tế tại các khu dân cư trên địa bàn phường, phát hiện, cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, giám sát nghiêm ngặt tại các khu dân cư có người mắc Covid-19.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố có văn bản khẩn yêu cầu rà soát, thành lập, tập trung triển khai hiệu quả hoạt động của tổ công tác trong cộng đồng dân cư. Yêu cầu UBND các quận huyện khẩn trương rà soát, kiện toàn hoặc thành lập ngay (đối với các địa phương, khu vực chưa thành lập tổ công tác) các tổ công tác tại cộng đồng ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn. Mỗi tổ gồm 2 đến 3 người và huy động cán bộ tổ dân phố, các đoàn thể xã hội, tình nguyện viên tại khu dân cư, phân công cụ thể cho mỗi tổ phụ trách từ 30 đến 50 hộ gia đình. 

Các tổ công tác thực hiện việc hằng ngày "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", tuyên truyền, nhắc nhở từng hộ gia đình về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạp của chính quyền thành phố và các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.

Đồng thời, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay tất cả các trường hợp nghi mắc Covid-19, các trường hợp có một trong các triệu chứng sốt, ho, đau họng, đau ngực, khó thở, ốm mệt ở từng hộ gia đình để thông báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế kịp thời tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm theo đúng quy định.

Hiện, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện lệnh phong tỏa đối với khu vực kiệt 34, K38, K54 đường Lê Hữu Trác và hai đoạn đường Nguyễn Duy Hiệu, Lê Hữu Trác (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), thời gian từ ngày 6 đến 20-8 và có thể gia hạn thêm tùy tình hình dịch bệnh.

Đà Nẵng siết chặt phòng, chống dịch tại các khu chung cư -0
 Các khu chung cư trên địa bàn phường Nại Hiên Đông thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố