Đà Nẵng lấy ý kiến người dân về dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

NDO -

NDĐT - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, UBND quận Liên Chiểu đã tổ chức lấy ý kiến người dân địa phương đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô. Có 1.208/1.245 hộ dân ở khu vực Nam Ô tham dự ý kiến bằng phiếu, với 964 phiếu đồng ý điều chỉnh dự án này.

Một góc ghềnh đá Nam Ô.
Một góc ghềnh đá Nam Ô.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận giao UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức lấy ý kiến các hộ dân ở khu vực Nam Ô về sáu vấn đề: mở rộng đường dân sinh từ 4m lên 5m; mở các lối xuống biển phù hợp với quy hoạch, thiết kế của dự án; chủ đầu tư hỗ trợ diện tích đất để xây dựng khu an sinh xã hội; chỉnh trang ghềnh đá Nam Ô, giữ nguyên rừng cây hiện trạng, tạo lối đi bộ, chỗ dừng chân và nơi cầu nguyện tâm linh cho khách tham quan; tuyển dụng lao động địa phương; chủ đầu tư nhanh chóng triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô và sớm đưa vào hoạt động…

Có 1.208/1.245 hộ dân ở khu vực Nam Ô tham dự ý kiến bằng phiếu, với 964 phiếu đồng ý sáu vấn đề nói trên (chiếm tỷ lệ 79,8%).

Đà Nẵng lấy ý kiến người dân về dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô ảnh 1

Làng biển Nam Ô.

Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô do Công ty cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng (thuộc Tập đoàn Trung Thủy, TP Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư. Hiện phía công ty đang gấp rút làm việc với các Sở ban ngành địa phương để đẩy nhanh tiến độ dự án, điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch Nam Ô theo kết luận của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Các chi tiết về quy hoạch sẽ được công bố cụ thể sau khi được thành phố phê duyệt để bảo đảm thông tin chính xác.

Hiện Công ty cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng đang triển khai tuyển dụng lao động tại địa phương với gần 300 lao động và đã thực hiện tuyển dụng 22 người, bảo đảm thu nhập ổn định cho người dân. Bên cạnh đó, công ty hỗ trợ địa phương cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư, xây dựng đường sá, hỗ trợ học bổng cho học sinh địa phương.