Cứu sống năm người trong hai vụ cháy nhà

NDO -

NDĐT - Vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ 30 phút ngày 25-1 (tức mùng Một Tết) tại căn nhà ở địa chỉ 119F Nguyễn Thị Tần (phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh). Vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng hô hoán, kêu cứu phát ra từ căn nhà nên báo ngay cho cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy nhà tại huyện Bình Chánh.
Hiện trường vụ cháy nhà tại huyện Bình Chánh.

Nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 8 đã đến hiện trường và cứu được hai nạn nhân, gồm ông Lê Văn Lượng (sinh năm 1937) và cháu Nguyễn Hữu Thịnh (sinh năm 2013); đồng thời tiến hành dập lửa, ngăn chặn không cho cháy lan ra khu vực.

Cũng trong rạng sáng mồng 1 Tết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã kịp thời dập tắt vụ cháy tại căn nhà hẻm C2/16V2 (tổ 177, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) do bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (sinh năm 1975) thuê căn nhà này làm xưởng sản xuất giày, dép.

Lực lượng chức năng cũng đã cứu sống ba nạn nhân bị mắc kẹt trong căn nhà gồm: chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng, chị Phan Lê Kim Anh (SN 1999), cháu Phan Quốc Chinh (SN 2002).Theo người dân khu vực, trong lúc cháy nếu lực lượng chữa cháy không đến kịp thời, ba nạn nhân đó sẽ bị chết cháy.

Được biết, khu vực xảy ra hỏa hoạn là một căn nhà cấp 4. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến bốn xe máy bị thiêu rụi; đồng thời lan trên diện tích cháy khoảng 96 m2. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.