Cứu sáu thuyền viên bị lật tàu trên biển

NDO -

NDĐT - Ngày 7-8, Bộ đội biên phòng tuyến biển tỉnh Thanh Hóa vừa cứu vớt, đưa chủ phương tiện cùng năm thuyền viên bị lật tàu trên biển vào bờ an toàn.

Phương tiện của Bộ đội biên phòng tiếp cận tàu bị lật.
Phương tiện của Bộ đội biên phòng tiếp cận tàu bị lật.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 7-8, Đồn Biên phòng Đa Lộc, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo khẩn tàu TH 90273TS, công suất 300CV do ông Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1981 ở thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc làm thuyền trưởng đang hoạt động trên biển, cách bờ biển sáu hải lý, phía đông nam đảo Nẹ bị vỡ ván tàu, dần chìm và lật úp phương tiện.

Cứu sáu thuyền viên bị lật tàu trên biển ảnh 1

Các thuyền viên được đưa vào bờ an toàn.

Đồn Biên phòng Đa Lộc đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ sử dụng hai ca-nô khẩn trương tiếp cận tàu bị nạn vào lúc 5 giờ 30 phút; cứu vớt, đưa thuyền trưởng cùng các thuyền viên: Nguyễn Văn Đỉnh, sinh năm 1986 ở xã Hưng Lộc; Bùi Văn Tiến, Phạm Văn Liên, cùng sinh năm 1966 ở xã Minh Lộc; Phạm Văn Thuận, sinh năm 1982 và Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1980 ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc vào bờ an toàn.