Cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

NDO -

Một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển cùng 18 thuyền viên trên tàu cá bị hỏng máy thả trôi trên vùng biển Nghệ An đã được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp cận, hỗ trợ y tế và đưa về bờ an toàn.

Bệnh nhân được đưa về bờ an toàn.
Bệnh nhân được đưa về bờ an toàn.

Lúc 18 giờ ngày 13-9, tại vị trí có tọa độ 19-34N; 107-05E (cách Cửa Lò, Nghệ An khoảng 85 hải lý về hướng Đông Bắc), tàu NA 98866 TS do ông Nguyễn Văn Kỳ (quê quán tại Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng có một thuyền viên tên Đào Văn Trường, 20 tuổi, quê quán Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An bị tai nạn lao động do bị dây đánh vào người. Thuyền viên bị va đầu vào vật cứng, chảy máu, xuất hiện triệu chứng nôn mửa, đau đầu và rất mệt mỏi. 

Tàu NA 98866 TS cùng 19 thuyền viên bị hỏng máy thả trôi từ ngày 12-9. Khu vực chung quanh không có tàu nào đến hỗ trợ. Thuyền trưởng liên lạc tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm yêu cầu Đài Thông tin duyên hải Hải Phòng kết nối thông tin với bác sĩ tư vấn y tế, hướng dẫn cho tàu phương pháp chăm sóc ngư dân bị nạn.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại đã xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới tại Phi-líp-pin, dự kiến ngày 18-9 sẽ tiến vào vùng biển Việt Nam.

Nhận thấy tình trạng thuyền viên có nhiều triệu chứng nguy hiểm, tình hình thời tiết tại hiện trường có khả năng diễn biến tiêu cực, đe dọa tới tính mạng các thuyền viên trên tàu, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Trung tâm đã khẩn trương điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 411 đang chốt chặn tại Cửa Lò - Nghệ An rời cầu đi cứu nạn. 

Cứu nạn ngư dân bị tai nạn lao động và 18 thuyền viên trên tàu cá bị hỏng máy -0
 SARS 411 đưa tàu cá bị nạn về bờ. 

Đến 18 giờ 42 phút ngày 14-9, tàu SAR 411 đã tiếp cận tàu cá bị nạn, tổ chức tiếp nhận thuyền viên Đào Văn Trường sang tàu và tiến hành chăm sóc y tế, sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Đồng thời hỗ trợ tàu NA 98866 TS cùng 18 thuyền viên còn lại về bờ.

Lúc 10 giờ 42 phút ngày 15-9, tàu SAR 411 đã đưa thuyền viên bị tai nạn lao động, cùng 18 thuyền viên tàu NA 98866 TS về đến Cửa Lò, Nghệ An an toàn, tiến hành bàn giao nạn nhân cho các cơ quan liên quan. Do được cấp cứu kịp thời, thuyền viên Đào Văn Trường đã vượt qua cơn nguy hiểm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, toàn bộ thuyền viên trên tàu SAR 411 được trang bị đầy đủ và thực hiện nghiêm quy trình xử lý theo phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.