Cứu nạn tại Quảng Trị: Tìm thấy 13 thi thể, mưa lớn, cứu hộ thêm khó khăn

NDO -

Đến 18 giờ 50 phút, ông Hà Sỹ Đồng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Chỉ huy Sở tiền phương thực hiện công tác cứu nạn cho biết, trong ngày lực lượng cứu hộ, phát hiện được 13/22 chiến sĩ. Trời mưa rất to nên công việc tìm kiếm, cứu hộ hôm nay tạm dừng. Sáng mai, 19-10, công tác cứu nạn sẽ tiếp tục.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất. (Ảnh: QUANG HUY)
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất. (Ảnh: QUANG HUY)

 19:14

 Sẽ tiếp tục công tác cứu nạn trong ngày mai

Đến 18 giờ 50 phút, ông Hà Sỹ Đồng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Chỉ huy Sở tiền phương thực hiện công tác cứu nạn cho biết, trong ngày lực lượng cứu hộ, phát hiện được 13/22 chiến sĩ. Trời mưa rất to nên công việc tìm kiếm, cứu hộ hôm nay tạm dừng. Sáng mai, 19-10, công tác cứu nạn sẽ tiếp tục.

Tiếp tục công tác cứu nạn trong ngày mai -0

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tập trung làm việc cao độ, mong sớm tìm ra đồng đội 

 

 17:24

 Đã phát hiện được 12 người mất tích

Đến 17 giờ ngày 18-10, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm, phát hiện được 12/22 người mất tích. Chó nghiệp vụ và máy xúc được điều tới hiện trường để đẩy nhanh việc tìm kiếm các nạn nhân. 

1.jpg -0
 Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các chiến sĩ mất tích

15 giờ 45 phút

Đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị trao đổi với Trung tướng Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương về đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân. Lực lượng cứu hộ phải đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết khu vực này rất xấu.

Từ 15 giờ ngày 18-10, tại Hướng Lập xuất hiện mưa lớn, việc cứu hộ lại thêm khó khăn. 

Cứu nạn tại Quảng Trị: Tìm thấy 11 thi thể, đất đá tiếp tục sạt lở, cứu hộ gặp khó khăn -0
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể chiến sĩ ra ngoài (Ảnh: QUANG HUY)

 15 giờ

Đồng chí đại tá Lê Văn Phương cho biết thời điểm này lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 11 chiến sĩ trong số 22 chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Việc tìm kiếm đang rất khẩn trương.

14 giờ 25 phút

Đại tá Lê Văn Phương chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thêm một thi thể chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Cho đến nay, đã tìm thấy thi thể của 10 trong tổng số 22 chiến sĩ bị mất tích do lở núi tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Phương cho hay, hiện lực lượng cứu hộ của Quân khu 4, của tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực chạy đua với thời gian. Máy xúc của đoàn 337 đang nhanh chóng múc từng đống bùn đất để tìm đồng đội. 

 13 giờ

Đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng đoàn tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thông báo, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của tám trong số 22 chiến sĩ bị mất tích do lở núi.

Sở chỉ huy tiền phương đóng tại km 15 của đường Hồ Chí Minh nhánh tây.

 10 giờ 30 phút

Đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể và xác định được danh tính của ba chiến sĩ là: Lê Quốc Cường (quân nhân chuyên nghiệp); Lê Hải Đức (sĩ quan); Lê Văn Quế (Chủ nhiệm hậu cần).

Để tăng cường cho công tác cứu hộ, cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường 150 cán bộ chiến sĩ, chó nghiệp vụ và nhiều phương tiện đến hiện trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đang chỉ huy công tác cứu nạn tại hiện trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác Chính phủ đã đến Quảng Trị chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt.

Sạt lở đất tại Quảng Trị vùi lấp nhiều cán bộ, chiến sĩ: Đã tìm thấy ba thi thể đầu tiên -0
Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai nhanh chống với phương châm bốn tại chỗ (Ảnh: QUANG HUY)

Trước đó, ngay trong sáng 18-10, một đoàn công tác trong đó có lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã lên đường vào huyện Hướng Hóa để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại xã Hướng Phùng, nơi 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân Khu IV bị vùi lấp.

Sạt lở đất tại Quảng Trị vùi lấp nhiều cán bộ, chiến sĩ: Đã tìm thấy ba thi thể đầu tiên -0
Tắc đường, đoàn cứu nạn, cứu hộ phải lội bùn đất đi bộ khoảng 3km để vào hiện trường. (Ảnh: QUANG HUY) 

Khi đoàn công tác cách hiện trường khoảng 2km thì đường bị sạt lở nặng. Hiện các lực lượng đang huy động phương tiện để giải phóng đất đá tại điểm sạt lở để có thể tiếp tục di chuyển vào hiện trường. 

Sạt lở đất tại Quảng Trị vùi lấp nhiều cán bộ, chiến sĩ: Đã tìm thấy ba thi thể đầu tiên -0
Đoàn cứu hộ trên đường đến hiện trường. (Ảnh: QUANG HUY)

Được biết, một số cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua được điểm sạt lở để tiếp tục di chuyển vào hiện trường. Theo thông tin ban đầu, lũ ống đã vùi lấp dãy nhà ăn và dãy nhà ở của cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân Khu IV. Hiện các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Như Nhân Dân Điện tử thông tin, vào lúc khoảng hơn một giờ sáng 18-10, tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn quá nhiều ngày đã gây ra một vụ sạt lở núi vùi lấp một phần doanh trại đóng quân của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 của Quân khu 4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết đang tìm cách tiếp cận hiện trường để xác minh thông tin thiệt hại để kịp thời có phương án ứng cứu phù hợp nhất.

Sạt lở đất tại Quảng Trị vùi lấp nhiều cán bộ, chiến sĩ: Đã tìm thấy thi thể đầu tiên -0

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì cuộc họp khẩn vào hồi 2 giờ 30 phút sáng để bàn phướng án ứng cứu sự cố do lũ lụt gây ra. 

Nhận được thông tin này, vào 2 giờ 30 phút sáng 18-10, tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn dưới sự tham gia chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị để bàn phương án ứng cứu sự cố do lũ gây thiệt hại nặng nề toàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị quyết định lập Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa để kịp thời ứng cứu, khắc phục hậu quả do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến làm phó đoàn.

Cùng tham gia cứu hộ lực lượng Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng, Công an, Giao thông...Tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 giúp ứng cứu, có tính đến phướng án điều máy bay trực thăng.

Hiện đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vào xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa nhiều điểm bị sạt lở nên phải huy động nhiều xe múc để san, gạt đất đá trên núi đổ xuống, làm bằng mặt đường cho lực lượng ứng cứu kịp thời có mặt. 

Tại thành phố Đông Hà và nhiều huyện, thị của tỉnh Quảng Trị trong đêm 17-10 nước lũ trên các sông lên báo động 3, gây ngập lũ nặng, nhiều hộ dân kêu gọi ứng cứu. 

Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các huyện, thị đã đến các vùng tâm lũ chỉ đạo các lực lượng cứu hộ nhưng lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận vì trời tối và không có điện thắp sáng. Tại TP Đông Hà nhờ lượng cứu hộ Đà Nẵng dùng thuyền cao su đã đưa nhiều người dân bị ngập lũ đến trụ sở Bảo hiểm xã hội và nhiều tòa nhà cao trú tạm...

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì cuộc họp khẩn vào hồi 2 giờ 30 phút sáng để bàn phướng án ứng cứu sự cố do lũ lụt gây ra.

Lập Sở chỉ huy tiền phương ứng cứu nhiều người bị sạt lở đất đá vùi lấp -0
 Đường đến huyện Hướng Hóa nhiều điểm còn bị đất đá vùi lấp
Khắc phục hậu quả mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung