Cứu hai thuyền viên người Nga bị đau ruột thừa và đau tim

NDO -

NDĐT - Rạng sáng ngày 5-12, tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa thành công hai nữ thuyền viên quốc tịch Nga đi trên tàu huấn luyện STS NADEZHDA, quốc tịch Nga, hô hiệu UABA về bờ cấp cứu an toàn.

Khẩn trương đưa hai nữ thuyền viên về bờ.
Khẩn trương đưa hai nữ thuyền viên về bờ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ ngày 4-12 khi tàu STS NADEZHDA đang trên đường hành trình từ Vũng Tàu đi Vladivostokm Nga, đến tọa độ 090 09’N – 1080 26’E (cách mũi Vũng Tàu khoảng 110 hải lý về phía Đông Nam) thì trên tàu có hai thực tập sinh quốc tịnh Nga có vấn đề về sức khỏe.

Thực tập sinh Olshevskaia Svetlana (sinh năm 1998) nghi bị xuất huyết dạ dày và bị đau ruột thừa cấp cần đưa về bờ cấp cứu. Nhân viên phục vụ là Nazimova Olesia (sinh năm 1979) nghi bị đau tim, khó thở, sưng mắt, tay trái và hai chân, huyết áp thấp, nhịp tim chậm, nhiệt độ cơ thể thấp cần đưa về bờ cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phối hợp với đại lý hướng dẫn tàu chuyền hướng, tăng tốc hành trình về Vũng Tàu để cứu nạn cho hai thuyền viên, đồng thời điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu rời cầu đi cứu nạn khẩn cấp.

Tuy nhiêu, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, thời tiết khu vực có gió cấp 6-7, sóng cao 2-3 m nên việc chuyển người gặp rất nhiều khó khăn. Đến 2 giờ 30 phút ngày 5-12, tàu SAR 413 mới tiếp nhận được hai thuyền viên bị nạn sang tàu an toàn. Sau đó tàu SAR 413 hành trình về bờ bàn giao hai thuyền viên bị nạn cho các cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu.