Cứu hai thuyền viên bị thương nặng trên biển Bạch Long Vỹ

NDO -

NDĐT - Hai thuyền viên bị thương nặng vùng sườn hông, gẫy xương đùi khi tàu đang khai thác thủy sản trên khu vực biển Bạch Long Vỹ đã được tàu SAR 411 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam kịp thời tiếp cận sơ cứu, đưa vào đất liền và chuyển tới bệnh viện để tiếp tục cứu chữa.

Hai thuyền viên được bác sĩ tàu SAR 411 sơ cứu.
Hai thuyền viên được bác sĩ tàu SAR 411 sơ cứu.

Vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 18-6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) nhận thông tin từ thuyền trưởng tàu TTH 92062 TS: Trong lúc đang khai thác thủy sản trên khu vực biển Bạch Long Vỹ, có hai thuyền viên bị dây lưới vây đánh vào người. Tai nạn làm thuyền viên Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1987, Thừa Thiên Huế bị gãy xương đùi; thuyền viên Lê Nguyên, sinh năm 1955, Thừa - Thiên Huế, bị thương nặng vùng sườn và hông.

Cứu hai thuyền viên bị thương nặng trên biển Bạch Long Vỹ ảnh 1

Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu bị nạn, đưa hai thuyền viên về bờ.

Các thuyền viên trên tàu đã cố gắng sơ cứu cho hai thuyền viên bị thương nhưng tình trạng sức khỏe của hai thuyền viên này ngày một yếu. Khu vực tàu bị nạn được xác định tại vị trí 19-45N; 107-34E (cách đảo Bạch Long Vỹ 23 hải lý về hướng Nam). Thời tiết khu vực biển có gió Nam mạnh cấp 5 - 6. Thuyền trưởng tàu TTH 92062 TS yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp kết nối, yêu cầu thuyền trưởng thường xuyên giữ liên lạc trên tần số 7903.0 kHz để cập nhật vị trí, tư vấn y tế và theo dõi tình trạng sức khoẻ thuyền viên.

Đến 9 giờ 48 phút ngày 18-6, được sự chỉ đạo của Ủy ban quốc gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm đã điều động tàu SAR 411 đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Bạch Long Vỹ đi cứu nạn khẩn cấp hai thuyền viên tàu TTH 92062 TS.

Lúc 11 giờ 18 phút, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được với tàu cá bị nạn TTH 92062 TS. Bác sĩ và đội cứu nạn của tàu SAR ngay lập tức tiến hành chăm sóc sức khoẻ, ổn định tâm lý cho thuyền viên tàu cá bị nạn.

Theo nhận định thăm khám ban đầu của bác sĩ tàu SAR 411, tình trạng hai nạn nhân bị thương rất nặng. Thuyền viên Lê Nguyên bị gãy xương sườn đang mất dần nhận thức, tình trạng hết sức nguy kịch cần phải khẩn trương đưa về bờ để cấp cứu sớm nhất.

Cứu hai thuyền viên bị thương nặng trên biển Bạch Long Vỹ ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải (áo trắng) thăm hỏi, động viên thuyền viên bị nạn.

Sau khi cấp cứu, ổn định vết thương, chống sốc cho các nạn nhân, tàu SAR 411 được lệnh khẩn cấp đưa thuyền viên bị thương về bờ. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 411 đưa hai thuyền viên bị thương của tàu cá TTH 92062 TS về đất liền, chuyển các nạn nhân lên bệnh viện tiếp tục cứu chữa.

Trong chuyến hành trình cứu nạn này, ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải đang có chuyến công tác tại huyện đảo Bạch Long Vỹ đã có mặt trên tàu để trực tiếp chỉ đạo hoạt động cứu nạn. Ông Nguyễn Văn Thạch đã chuyển lời thăm hỏi, động viên của Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đến gia đình hai thuyền viên bị nạn, đồng thời cũng yêu cầu các thuyền viên và bác sĩ trên tàu SAR 411 làm hết sức mình để cứu hai thuyền viên bị thương của tàu TTH 92062 TS.