Cứu bảy ngư dân tàu cá bị chìm ở Cà Mau

NDO -

Chiều 10-3, Bộ Đội Biên phòng Cà Mau cho biết, Đồn Biên phòng Rạch Gốc vừa cứu hộ thành công tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị chìm khi đang trên đường di chuyển vào cửa biển Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau)...

Miền biển Rạch Gốc, nơi vừa cứu hộ thành công bảy ngư dân cùng tàu cá bị chìm.
Miền biển Rạch Gốc, nơi vừa cứu hộ thành công bảy ngư dân cùng tàu cá bị chìm.

Trước đó vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Rạch Gốc nhận yêu cầu hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn từ ông Nguyễn Văn Phi, thuyền trưởng tàu đánh cá BV-98486 TS, về việc tàu của ông bị chìm trên vùng biển cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Gốc khoảng một hải lý.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã đưa lực lượng cùng phương tiện của ngư dân địa phương ra cứu hộ kịp thời bảy ngư dân đang trên mũi tàu bị chìm. Rất may, tất cả ngư dân không gặp nguy hiểm. Tàu cá gặp nạn cũng đã được hỗ trợ kéo vào bờ để khắc phục sự cố.

Được biết, tàu BV-98486TS hoạt động nghề lưới cá, xuất bến từ TP Vũng Tàu vào ngày 1-3. Đến ngày 6-3, tàu bị hỏng máy, các thuyền viên tự khắc phục sau đó chạy vào cửa biển Rạch Gốc thì bị chìm. Nguyên nhân tàu chìm là do tài công không thông thạo luồng lạch ra vào dẫn đến bị mắc cạn.