Cứu ba người mắc kẹt trong xe khách

NDO -

NDĐT - Ngày 19-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng việc phân luồng, điều tiết phương tiện tham gia giao thông, sau hơn hai giờ nỗ lực cứu nạn, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ( PCCC-CNCH) đã giải cứu thành công ba nạn nhân bị mắc kẹt trong xe ô-tô khách giường nằm sau vụ tai nạn giao thông.

Lực lượng cứu hộ giải thoát nạn nhân kẹt trong ô-tô khách.
Lực lượng cứu hộ giải thoát nạn nhân kẹt trong ô-tô khách.

Trước đó, vào lúc 2 giờ 50 phút, sáng 19-11, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra vụ va chạm giữa xe khách giường nằm BKS 75B-018.66 do anh Nguyễn Thành Chung (thường trú tại khu 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, với xe ô-tô tải BKS 36C-016.99 do anh Nguyễn Văn Khiêm (SN 1989, ở xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô-tô chở khách hư hỏng, ba hành khách bị mắc kẹt trong xe, không thể tự ra ngoài.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa điều động ba phương tiện cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, giải cứu ba nạn nhân thoát khỏi tình trạng kẹt trong ô-tô khách là: Lê Văn Triển (SN 1988, ở xã Vĩnh Vinh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình); Nguyễn Phúc Thông (SN 1994, ở xã Hải Ba, huyện Hải Lăng) và Đinh Thị Thắm (SN 1991, ở xã Trung Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị). Cả ba nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế chăm sóc tích cực, hiện sức khỏe đã ổn định.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.