Cưỡng chế nhà xưởng xây trái phép ở CCN Phước Tân

NDO -

Trong hai ngày 27 và 28-10, UBND phường Phước Tân phối hợp lực lượng chức năng TP Biên Hòa (Đồng Nai) thực hiện cưỡng chế, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với một trường hợp xây dựng nhà xưởng trái phép tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế nhà xưởng do ông Tuấn xây dựng trái phép.
Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế nhà xưởng do ông Tuấn xây dựng trái phép.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế nhà xưởng rộng khoảng 200 m2 của ông Võ Văn Tuấn, tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) Phước Tân, thuộc khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, TP Biên Hòa. Đây là nhà xưởng được xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, với kết cấu khung sắt, mái lợp tôn kiên cố. Đến sáng 28-10, việc cưỡng chế nhà xưởng đã được lực lượng chức năng hoàn thành và trả lại hiện trạng ban đầu.

Điều đáng nói, trong khi các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tập trung tiến hành thanh tra, kiểm tra xử lý đối với các 48 trường hợp xây dựng nhà xưởng trái phép tại khu vực rộng 72 ha, quy hoạch CCN Phước Tân, thì ông Tuấn cố tình xây dựng mới nhà xưởng trên.

Theo UBND phường Phước Tân, đối với những trường hợp cố tình xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch CCN Phước Tân, chính quyền địa phương sẽ kiên quyết cưỡng chế theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và UBND TP Biên Hòa, nhằm không làm phức tạp thêm tình hình tại điểm nóng xây dựng trái phép này.

Ngoài địa điểm trên, trong đợt này lực lượng chức năng cũng tiến hành cưỡng chế bảy công trình khác tại các khu phố: Vườn Dừa, Tân Mai, Tân Lập thuộc phường Phước Tân. Phần lớn các trường hợp trên đã có hành vi tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp sang phi nông nghiệp, xây dựng công trình trái phép.