Cung thể thao Tiên Sơn trở thành Bệnh viện dã chiến chống Covid-19

NDO -

Tối 30-7, Thành ủy Đà Nẵng có văn bản đề nghị UBND TP đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Đồng thời ngừng tất cả các hoạt động xây dựng từ 0 giờ ngày 31-7.

Đà Nẵng quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.
Đà Nẵng quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Thường trực Thành uỷ kết luận tối ngày 30-7, sau cuộc họp về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, đề nghị ban cán sự đảng UBND Thành phố khẩn trương ban hành Chỉ thị của UBND Thành phố về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương xây dựng Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm tải tại các bệnh viện, trung tâm y tế đã phong tỏa, cách ly để đảm bảo năng lực công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, tập trung các biện pháp xử lý, làm sạch các ổ dịch tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Ngành y tế tiếp tục chủ động giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng đối với tất cả các trường hợp có triệu chứng, nghi ngờ mắc bệnh đường hô hấp; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các nguồn lây…

Tăng cường lực lượng chốt chặn, kiểm soát phòng, chống dịch tại các điểm chốt ra vào thành phố; rà soát lượng du khách đang còn lưu lại trên địa bàn thành phố để có hỗ trợ kịp thời về điều kiện ăn, ở trong thời gian ở lại thành phố; đồng thời, phối hợp với các địa phương liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện cho du khách về lại địa phương khi có nhu cầu, đảm bảo chặt chẽ công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có văn bản chỉ đạo các cơ quan ban ngành trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Theo đó, đối với Sở Y tế, UBND TP chỉ đạo cần sớm xây dựng các chương trình, kế hoạc như cần tăng cường năng lực truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị bệnh; lưy ý cần có các mốc mục tiêu phù hợp với lộ trình thực hiện.

Chủ động xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh và khả năng, nguồn lực đáp ứng của thành phố (phấn đấu năng lực xét nghiệm đạt 3.500 - 4.000 mẫu/ngày); khẩn trương công bố kết quả xét nghiệm F1 để giãn áp lực F2.

Chủ tịch Đà Nẵng lưu ý Sở Y tế cần khẩn trương di chuyển các bệnh nhân tại Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng về Bệnh viện Hòa Vang, trang bị thêm đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế và các nguồn lực cần thiết tại Bệnh viện Hòa Vang để chữa bệnh, giảm áp lực cho Bệnh viện Đà Nẵng hiện nay.

Cung thể thao Tiên Sơn trở thành Bệnh viện dã chiến chống Covid-19 ảnh 1

Siết chặt phòng chống dịch sau ca nhiễm mới tại Đà Nẵng