Chưa tìm thấy chiến sĩ giao thông mất tích vụ lật ca-nô ở Vĩnh Long

NDO -

Chiều 6-1, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vẫn chưa tìm thấy chiến sĩ giao thông mất tích vụ lật ca nô ở Vĩnh Long. Hai chiến sĩ đi cùng may mắn thoát chết hiện sức khoẻ đã ổn định. 

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 6-1, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đã đến hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo, động viên các lực lượng sớm tìm được người đang mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 5-1, trong lúc tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Hậu (thuộc thủy phận thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), do Đại úy Nguyễn Phùng Khắc (39 tuổi) điều khiển ca-nô tuần tra biển số CA64 - 0010, chở theo Đại úy Ngô Thanh Xuyên (37 tuổi) và Thượng úy Nguyễn Văn Tâm (38 tuổi) đi từ hạ lưu về hướng cầu Cần Thơ.

Vẫn chưa tìm thấy chiến sĩ giao thông mất tích vụ lật ca-nô ở Vĩnh Long -0
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đến hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo, động viên các lực lượng sớm tìm được người mất tích. 

Khi đi đến địa điểm trên, Tổ tuần tra từ phía sau vượt lên bên phải áp gần vào đầu sà lan biển số VL - 14656, trọng tải 615 tấn đang chở khoảng 559 tấn lúa mì, do anh Lê Hữu Tâm (48 tuổi, ngụ xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đi cùng chiều phía trước để chuẩn bị kiểm tra về an toàn giao thông của phương tiện. Do sóng to gió lớn, trời chập tối và lực hút của nước khi sà lan đang di chuyển đã làm ca-nô va chạm vào sà lan và bị lật úp. Hậu quả, Đại úy Ngô Thanh Xuyên mất tích, hai chiến sĩ giao thông còn lại bám được ca-nô và được những người trên sà lan kịp thời cứu vớt nên thoát nạn.