Chùa Hương ngày đầu mở cửa đón khách

NDO -

Sau hơn một tháng dừng đón khách để phòng dịch Covid-19, ngày 13-3, chùa Hương chính thức mở cửa trở lại đón khách.

Chùa Hương ngày đầu mở cửa đón khách

Thực hiện đúng chỉ đạo của thành phố Hà Nội và UBND huyện Mỹ Đức trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, công tác bảo đảm phòng, chống dịch tại khu vực chùa Hương được triển khai và giám sát chặt chẽ. Tuyệt đối chấp hành việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt.

Chùa Hương bảo đảm an toàn dịch bệnh trong ngày đầu mở cửa đón khách du xuân -0
 Khắp các nơi trong chùa, ban quản lý dán sẵn các mã QR Code để du khách chủ động khai báo y tế, tránh tập trung đông người.

Ban quản lý thành lập chốt kiểm soát dịch trên đường vào chùa Hương. Đối với các đoàn đông người, trưởng đoàn khai báo y tế, cung cấp thông tin, số điện thoại phục vụ truy vết khi cần thiết. Ban tổ chức bố trí hai phòng cách ly y tế dự phòng để làm nơi khai báo y tế chi tiết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ có yếu tố dịch tễ như sốt, ho, mệt mỏi.

Chùa Hương bảo đảm an toàn dịch bệnh trong ngày đầu mở cửa đón khách du xuân -0
Tại khu vực bán vé và cổng soát vé, Ban quản lý bố trí lực lượng hướng dẫn du khách thực hiện nghiêm hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. 
Chùa Hương bảo đảm an toàn dịch bệnh trong ngày đầu mở cửa đón khách du xuân -0
 Các phương tiện vào khu vực di tích đều có tem (phiếu) kiểm tra phòng dịch, bảo đảm mỗi phương tiện chỉ được chở tối đa sáu hành khách/lượt.
Chùa Hương bảo đảm an toàn dịch bệnh trong ngày đầu mở cửa đón khách du xuân -0
 Các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm di tích… quanh chùa Hương đều được yêu cầu khai báo y tế, chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang…
Chùa Hương bảo đảm an toàn dịch bệnh trong ngày đầu mở cửa đón khách du xuân -0
Nhân viên Ban quản lý sử dụng loa cầm tay nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách tại các điểm có nguy cơ tập trung đông người. 
Chùa Hương bảo đảm an toàn dịch bệnh trong ngày đầu mở cửa đón khách du xuân -0
 Tại nơi thờ tự, có lực lượng hướng dẫn du khách thực hiện các quy định về thời gian, cách thức tiến hành nghi lễ và kẻ vạch, bố trí theo một chiều; rút ngắn thời gian hành lễ.
Chùa Hương bảo đảm an toàn dịch bệnh trong ngày đầu mở cửa đón khách du xuân -0
Ban quản lý bố trí người nhận – trả lễ cho du khách, bảo đảm hạn chế tập trung đông người. 
Chùa Hương bảo đảm an toàn dịch bệnh trong ngày đầu mở cửa đón khách du xuân -0
 

Trước đó, kể từ 0 giờ ngày 16-2, UBND thành phố Hà Nội đã đóng cửa các điểm di tích, đền chùa, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ở Thủ đô cũng như các cơ sở kinh doanh ăn uống vỉa hè, quán cà phê, trà đá, quán game, internet... do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid 19.