Chủ tịch UBND TP Yên Bái tử vong do mắc bệnh hiểm nghèo

NDO -

Tối 15-8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Yên Bái, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Yên Bái và gia đình ông Hoàng Xuân Đán thông tin, ông Hoàng Xuân Đán, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Yên Bái do mắc bệnh hiểm nghèo, đã tử vong hồi 13 giờ 5 phút, ngày 15-8.

Ông Hoàng Xuân Đán trao nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Trần Thị Lan, tại xã Tuy Lộc, TP Yên Bái, sáng 15-8.
Ông Hoàng Xuân Đán trao nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Trần Thị Lan, tại xã Tuy Lộc, TP Yên Bái, sáng 15-8.

Sáng 15-8, ông Đán đến cơ quan làm việc, xuống xã Tuy Lộc phối hợp Bộ Công an và Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái trao nhà tình nghĩa cho hộ người có công.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Đán kêu mệt và ra xe để về nhà, nhưng đi được một đoạn thì bị ngã và bất tỉnh. Sau đó cán bộ, nhân viên văn phòng phát hiện và đưa ông Đán đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu.

Ông Đán được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái trong tình trạng tim ngừng đập, mặc dù các bác sĩ đã tập trung cứu chữa nhưng ông đã tử vong với chẩn đoán là nhồi máu cơ tim dẫn tới đột quỵ.

Ông Hoàng Xuân Đán, SN 11-10-1974, tại thị xã Yên Bái (nay là TP Yên Bái), tỉnh Yên Bái. Quê quán, xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.