Chủ động phương án ứng phó bão số 8

NDO -

Hội nghị chỉ đạo ứng phó với bão và mưa, lũ các tỉnh miền trung, diễn ra sáng 21-10. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chủ trì Hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo.

Dự báo bão mạnh nhất khi di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn quốc gia, lúc 8 giờ sáng nay, bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa 680 km, cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Các dự báo của quốc tế đối với cơn bão hiện nay tương đối rộng, về cả diễn biến và cường độ.

Theo dự báo của Cục Khí tượng Nhật Bản vùng ảnh hưởng của bão số 8 có thể kéo dài từ Đông Bắc Bộ xuống tận Nam Trung Bộ, các cơ quan khí tượng của Mỹ và Hồng Công (Trung Quốc) cũng nhận định tương tự.

Về cường độ, dự báo quốc tế nhận định cơn bão có cường độ mạnh nhất ở khoảng cấp 11, 12, có thể giật cấp 13, 14 khi bão dịch chuyển đến gần khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

“Dự báo khi đi sâu vào đất liền cường độ bão ở khoảng cấp 8, cấp 9, một số dự báo quốc tế cho rằng còn cấp 7. Đây là dự báo xa trước 3-4 ngày, theo dự báo quốc tế”, ông Mai Văn Khiêm nói.

Tổng hợp phân tích từ quốc tế kết hợp mô hình tính toán của Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn quốc gia dự báo, cơn bão số 8 sẽ có hai giai đoạn, giai đoạn một là từ nay đến khi vào khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ tăng cường độ, đạt cường độ mạnh nhất cấp 11, 12 giật cấp 14, sau đó bão hướng về khu vực đất liền, trọng tâm hướng đến là khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Khi đi vào kinh tuyến 111, nếu gặp điều kiện không khí lạnh có thể suy yếu giảm cấp so với ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Dự kiến, từ đêm 24, ngày 25 bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đất liền.

Bảo đảm mọi phương án ứng phó với bão, lũ

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, cho rằng, mặc dù bão còn cách xa nhưng gió mạnh đã bắt đầu trực tiếp tác động, cùng lúc này là tác động của gió mùa đông bắc, chỉ cần bão cấp 6, cấp 7 ngoài biển nếu không bảo đảm có phương án là nguy cơ mất an toàn. Do đó, cần quán triệt ngay từ bây giờ, phạm vi vùng biển nguy hiểm phải được thông báo cho toàn bộ tàu thuyền để tránh rủi ro xảy ra, nhất là các phương tiện vãng lai.

Tất cả các hoạt động kinh tế biển phải bảo đảm an toàn. Hiện đang có 44 điểm sạt lở và vùng trũng, nếu đến ngày 24, 25 bão chỉ cần cấp 7, cấp 8 là nguy cơ.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường toàn bộ thảm rừng hướng tây của khu vực miền trung đã trương nước bão hòa, kể cả trong đất trong rừng, tất cả địa hình.

“Bất kỳ tổn thương nào nhỏ dù là cơ học cũng gây nguy cơ sạt lở rất lớn, do đó toàn bộ hoạt động phục hồi, kinh tế hiện nay, kể cả công tác cứu hộ, cứu nạn hết sức chú ý. Toàn bộ hoạt động sườn tây, các tỉnh của Trung Bộ và một phần Tây Nguyên, công tác tái thiết, phục hồi không cân nhắc tính toán kỹ là dễ tổn thương”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Một lưu ý khác là đối với hệ thống hồ nước ở miền trung. Hiện tất cả hệ thống hồ miền trung, 2.600 hồ, cơ bản đầy ắp nước.

“Tất cả các hồ thủy điện và hồ thủy lợi phải đặt trong tầm kiểm soát chặt chẽ. Hai hồ Kẻ Gỗ và Bá Trạch được xem là hai van cầu trì đặc biệt đặt trong quy trình vận hành và Tổng cục Thủy lợi phải cử người trực tiếp cùng địa phương giám sát chặt chẽ”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, với cơn bão số 8 trước hết yêu cầu bảo đảm an toàn trên biển. Các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; bảo đảm an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trên biển, đặc biệt những người nuôi trồng thủy sản trên biển, cần thiết cưỡng chế khi bão lớn.

Để bảo đảm an toàn trên đất liền, tất cả các địa phương liên quan theo dự báo trong diện ảnh hưởng phải xây dựng các phương án ứng phó với cơn bão số 8. Trước hết lên phương án sơ án dân, bảo đảm an toàn cho người dân khi bão vào bờ, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, nơi ngập sâu, nước sâu, nước chảy xiết, nơi ở, công trình không an toàn. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra lại toàn bộ các hồ đập, bảo đảm an toàn hồ đập; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hướng đẫn giao thông an toàn trong khi có mưa, lũ; bảo vệ sản xuất, cơ sở công nghiệp, dịch vụ, du lịch,…

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung