Chìm sà lan hàng trăm tấn tại Bạc Liêu

NDO -

Chiều 4-5, lãnh đạo Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin, một vụ cho biết chìm sà-lan hàng trăm tấn vừa xảy ra trên địa phân phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).

Hiện trường sà-lan bị chìm.
Hiện trường sà-lan bị chìm.

Cụ thể, tối 3-5, chiếc tàu kéo do anh Phan Thanh Vinh (SN 1973, ngụ tại TP Tân An, tỉnh Long An) làm thuyền trưởng, số hiệu SG 6419, kéo theo sà-lan VL14719, trọng tải hơn 371 tấn. Chiếc sà-lan này chở cọc bê-tông dài 12m, đang lưu thông trên sông, hướng từ phường 2 đi cửa biển Nhà Mát (TP Bạc Liêu). Khi đến cống Nhà Mát thì khoang cổng số 1 bị mắc kẹt vào cầu đâm thủng sà-lan, nước tràn vào gây chìm.

Lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu có mặt tại hiện trường, lập biên bản và xác định nguyên nhân vụ việc. Rất may vụ chìm sà-lan không gây thiệt hại về người.

Đáng lưu ý, trước đó, ngày 13-4, cũng tại địa điểm nêu trên xảy ra một vụ chìm sà-lan. Được biết, chiếc sà-lan này do anh Dương Minh Chơn, SN 1978, hộ khẩu thường trú xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) điều khiển. Khi đến cống Nhà Mát, sà-lan bất ngờ va chạm vào cửa cống rồi chìm.

Sà-lan bị chìm tại Bạc Liêu, gây ách tắc giao thông -0
 Hiện trường sà-lan bị chìm.

Nhiều người dân đề nghị, chính quyền và ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu cần có biển báo điểm nguy hiểm, để các tàu, thuyền qua nơi này chú ý, cảnh giác, tránh vụ việc đáng tiếc thường xảy ra.