Chiều tối mai, bão sẽ đi vào đất liền Quảng Ninh - Thái Bình

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 đến 36 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, từ tối mai đi sẽ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3 lúc 19 giờ. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3 lúc 19 giờ. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng mai (2-8) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa mai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Từ đêm nay đến ngày 4-8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa; từ chiều và đêm mai (2-8) có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi hơn 250mm), từ chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Hồi 19 giờ ngày 1-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ vĩ bắc; 110,1 độ kinh đông, trên đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào khu vực phía bắc Vịnh Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 108,9 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 19 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 107,7 độ kinh đông, ngay trên bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 19,0 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 113,5 độ kinh đông.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, từ tối mai đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 0 giờ ngày 3-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 106,5 độ kinh đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 4,0-4,5m.

* Hồi 16 giờ ngày 1-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 110,7 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 330 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và đi vào khu vực phía bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 16 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, ngay bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 19,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ kinh đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km, khoảng chiều đến tối mai đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 3-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 105,8 độ kinh đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6, đêm nay tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

* Hồi 13 giờ ngày 1-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ vĩ bắc; 110,8 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và đi vào khu vực phía bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 13 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 108,4 độ kinh đông, ngay phía đông Móng Cái (Quảng Ninh). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ kinh đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km, khoảng chiều đến tối mai đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 3-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,1 độ vĩ bắc; 106,2 độ kinh đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) trong ngày hôm nay còn có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6, đêm nay tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

* Khẩn trương ứng phó với bão số 3

* Bão số 3 gió giật cấp 11, hướng vào vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng

* Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

* Vùng áp thấp đang mạnh thành áp thấp nhiệt đới

* Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão

* Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lớn diện rộng

* Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão trong 24 giờ tới