Chỉ số UV tại Nam Bộ ở mức gây hại rất cao

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 20-1, chỉ số UV ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao; các tỉnh Bắc Bộ ở ngưỡng gây hại trung bình. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hôm nay, 20-1, chỉ số UV cực đại ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại trung bình. Riêng khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có chỉ số UV cực đại phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao trong ngày hôm nay và hai ngày tới.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay, 20-1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, ngày nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Trên biển, sáng nay, 20-1, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Từ chiều nay, gió giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20-1 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21, có nơi hơn 21 độ C.  

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây  trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, riêng khu Tây bắc 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ C, có nơi hơn 23 độ C.  

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C; vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C, có nơi hơn 21 độ C.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét, phía nam sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, phía nam có nơi hơn 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía bắc 23-26 độ C; phía nam 26-29 độ C.   

Tây Nguyên: Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.  

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.