Cháy rừng kéo dài tại Hòa Vang, Đà Nẵng

NDO -

NDĐT - Một vụ cháy rừng lớn đang xảy ra tại khu Núi Sọ, thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Do thời tiết nắng nóng kéo dài từ đầu tháng năm tới nay, địa hình khu vực rừng bị cháy rất hiểm trở, phương tiện cơ giới khó tiếp cận nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Đám cháy bùng phát mạnh vào chiều tối 25-5.
Đám cháy bùng phát mạnh vào chiều tối 25-5.

Ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, vụ cháy rừng được phát hiện khoảng 15 giờ chiều qua, 25-5.

Do khu vực cháy nằm trên đỉnh núi cao, dốc đứng rất hiểm trở, nên lực lượng phòng cháy chữa cháy và kiểm lâm tiếp cận được hiện trường thì trời bắt đầu tối, việc chữa cháy càng khó khăn hơn.

Đến 22 giờ 30 phút tối qua, ngọn lửa tạm thời được khống chế, tuy nhiên do trời tối, lượng nước để dập lửa không đủ, nên đến sáng 26-5, ngọn lửa lại bùng phát trở lại.

Chính quyền TP Đà Nẵng đã huy động thêm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn, kiểm lâm, dân quân các xã, phường thuộc huyện Hòa Vang và quận Liên Chẩu ở gần khu vực cháy rừng, cán bộ nhân dân xã Hòa Sơn… với quân số lên đến gần 1.000 người cùng tham gia dập lửa.

Cháy rừng kéo dài tại Hòa Vang, Đà Nẵng ảnh 1

Lửa vẫn bùng phát trong đêm khiến việc chữa cháy gặp khó khăn.

Do khu vực rừng Núi Sọ có địa hình cây bụi, nhiều thực bì, không tiếp giáp nhà dân nên lực lượng chữa cháy vừa dập lửa, vừa triển khai việc khoanh vùng, phát đường ranh cản lửa, ngăn không để đám cháy lan xuống chân núi.

Đến 10 giờ 30 phút sáng nay, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực có cây khô, gỗ mục vẫn cháy âm ỉ, nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại là rất cao.

Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục triển khai việc dập những vị trí lửa còn âm ỉ, đồng thời sẵn sàng lực lượng để dập lửa nếu đám cháy bùng lên một lần nữa.

Cháy rừng kéo dài tại Hòa Vang, Đà Nẵng ảnh 2

Đến sáng nay, 26-5, lửa cháy lan trở lại.

Thời tiết ở Đà Nẵng tiếp tục có nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ban trưa ở ngoài trời ở một vài khu vực có thể lên đến gần 40 độ C, nguy cơ cháy rừng là rất cao. Vì thế, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu ngành Kiểm lâm, các địa phương có rừng, lực lượng chức năng và người dân sống gần các khu vực có rừng tiếp tục triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng ở mức cao nhất.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.