Cháy nhà, ba người trong gia đình bị bỏng nặng

NDO -

Ngày 14-7, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nhà dân bị cháy làm ba người trong cùng gia đình bị bỏng.

Căn nhà bà Diễm bị cháy.
Căn nhà bà Diễm bị cháy.

Cụ thể, trong ngày 13-7, căn nhà của bà Nguyễn Thị Diễm, 44 tuổi, tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung đã bốc cháy dữ dội. Vụ cháy làm bà Diễm và con gái ruột của bà là Nguyễn Thị Thu Hà, 25 tuổi và cháu ngoại là Lê Thị Trâm Anh, ba tuổi, bị bỏng nặng, phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu.

Đại diện Công an tỉnh An Giang đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân và thân nhân gia đình bị hỏa hoạn, hỗ trợ các nạn nhân bị bỏng mỗi người năm triệu đồng. Công an tỉnh và Công an huyện đã có mặt ở hiện trường điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ cháy.

Căn nhà bà Diễm bị cháy thiệt hại hơn 50%.

Ban đầu, lực lượng công an đã xác định được vụ cháy do con người gây ra, nghi can là một người nam ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung có mâu thuẫn trước đó với gia đình bà Diễm nên đã đốt nhà bà Diễm.