Cháy cửa hàng tạp hóa ở Quỳnh Lưu thiệt hại hàng tỷ đồng

NDO -

NDĐT - Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 17-1, cửa hàng tạp hóa Lan Chín do bà Nguyễn Thị Lan làm chủ, đóng bên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc xóm 8, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực dập tắt đám cháy.
Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực dập tắt đám cháy.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ cháy, cả gia đình bà Lan đi vắng, không ở nhà. Khi người dân phát hiện trong cửa hàng bốc cháy, khói nghi ngút đã gọi điện báo cho chủ nhà biết; đồng thời, báo Phòng Cảnh sát PCCC số 4 đóng tại thị xã Hoàng Mai.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 lập tức điều hai xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ PCCC cùng lực lượng Công an huyện, Công an xã và người dân tổ chức dập lửa. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, lượng chức năng đã dập tắt đám cháy, không để cháy lan vào trong nhà và những hộ dân bên cạnh.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện. Toàn bộ hàng hóa, gồm tạp hóa, đường sữa…phục vụ bán Tết bị cháy, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Do vụ cháy xảy ra trên Quốc lộ 1A nên giao thông hướng Vinh - Hà Nội ùn tắc cục bộ, lực lượng công an đã tiến hành điều tiết giao thông kịp thời.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.