Cháy cửa hàng tạp hóa, một cháu nhỏ tử vong

NDO -

Một cửa hàng tạp hóa tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) bất ngờ cháy vào rạng sáng 15-1, khiến một cháu nhỏ thiệt mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn (phải) trao số tiền 10 triệu đồng, hỗ trợ gia đình có nạn nhân thiệt mạng do hỏa hoạn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn (phải) trao số tiền 10 triệu đồng, hỗ trợ gia đình có nạn nhân thiệt mạng do hỏa hoạn.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, người dân sinh sống trên địa bàn cho hay, vụ việc diễn ra lúc 1 giờ 45 phút sáng, tại số nhà 28 phố Hùng Thắng, Thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải).

Đây là một cửa hàng bán bánh kẹo, rượu bia của gia đình anh Phạm Văn Chiêu (SN 1976). Lúc ngọn lửa bùng phát dưới tầng 1, cả năm thành viên đều ngủ trên tầng cao.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng huy động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường.

Lực lượng đã phá lan can tầng 2 cứu được bốn người, tuy nhiên khi tiếp cận tầng ba thì cháu P.T.T.H (SN 2006), học sinh lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Công Trứ, thị trấn Tiền Hải, là con gái lớn trong gia đình đã tử vong tại chỗ do ngạt khói.

Ngay trong sáng nay, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương trực tiếp tới hiện trường kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân xấu số. Bên cạnh đó chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thương tâm này.