Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

NDO -

NDĐT - Sáng 15-10, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Nguyễn Tấn Tuân ký kết chương trình.
Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Nguyễn Tấn Tuân ký kết chương trình.

Chương trình gồm năm nội dung chính: phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển; giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” hướng tới mục tiêu phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và lực lượng cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc.

Tại lễ ký kết, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định, muốn thực hiện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, cảnh sát biển phải được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương cũng như các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng. Tỉnh ủy Khánh Hòa và Cảnh sát biển Việt Nam thường xuyên tổ chức giá kết quả thực hiện; rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng kịp thời.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Nguyễn Tấn Tuân bày tỏ tin tưởng, chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" sẽ góp phần tích cực hỗ trợ ngư dân về nhiều mặt; làm chỗ dựa tin cậy, tạo điều kiện tốt cho ngư dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng 200 suất quà, mỗi suất một triệu đồng cho gia đình ngư dân Khánh Hòa có gia cảnh khó khăn.