Cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông nam trên cao hoạt động mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng nay, 15-10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi lớn hơn như: Tà Xi Láng (Yên Bái) 285mm, Hồ Cạn Thượng (Hòa Bình) 223mm, Làng Nhì (Yên Bái) 219mm, Tân Minh (Phú Thọ) 202mm...

Dự báo, ngày và đêm nay, 15-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông nam trên cao hoạt động mạnh, ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng Quảng Ninh 150-250mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, nam Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái với lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, trong chiều và đêm nay, 15-10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, riêng phía nam Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo, từ ngày 16-10, ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa rất to và kéo dài nhiều ngày.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trên biển, hôm nay, 15-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ vĩ bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh. Ở Vịnh Bắc Bộ gió đông đến đông bắc mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo lũ trên sông Thao và các sông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Hôm nay, mực nước sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên. Dự báo, trong 12 giờ tới, mực nước sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên  mức 30,80m (dưới BĐ2: 0,20m). Trong 24 giờ tới, mực nước sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên  và đạt mức 31,20 (trên BĐ2: 0,20m) vào đêm về sáng 16-10, sau đó xuống  mức 31,0m (mức BĐ2).

Cảnh báo, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Kỳ Cùng - Bằng  Giang, sông Hoàng Long, thượng lưu sông Mã, sông Cả sẽ xuất hiện một đợt lũ  với biên độ lũ lên các sông Bắc Bộ từ 2-3m, sông Mã, sông Cả từ 3-8m. Trong  đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ sông Chảy và sông Hoàng Long ở mức BĐ1 và  trên BĐ1; thượng lưu sông Mã, sông Cả, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức  BĐ1-BĐ2, hạ lưu sông Mã, Cả còn dưới mức BĐ1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15-10 tại các địa phương:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực Hòa Bình, nam Sơn La, Yên Bái có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng và Đông Bắc, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi hơn 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa to đến rất to; phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía nam có nơi hơn 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 23-26 độ C; phía nam 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khắc phục hậu quả mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung