Cảnh báo lũ trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 24 đến sáng 26-10, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to; trên các sông khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3m.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện nay, 23-10, mực nước trên sông Kiến Giang đang xuống, mực nước lúc 13 giờ ngày 23-10, tại trạm Lệ thủy là 2,33m, trên BĐ2 0,13m. Các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.

Cảnh báo, từ đêm 24 đến sáng 26-10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt; trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông từ 1,5-3m. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ở mức BĐ1-BĐ2, riêng đỉnh lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) ở trên mức BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 1.

Cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Hiện nay, ở khu vực bắc Biển Đông đang có mưa bão; các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) đang có mưa dông.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai, 24-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của cơn bão số 8 nên khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão; ở Vịnh Bắc Bộ từ chiều mai có mưa bão; ở vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, giật cấp 15; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông  Bắc đến Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8.

Từ chiều tối mai, 24-10, gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc đến bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m; biển động.

Ở vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 4-6m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo xu thế thời tiết từ đêm 23 đến ngày 2-11 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 23-10 đến ngày 2-11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ ngày 25 đến 26-10 và đêm 29 đến 31-10, có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 30-10 đến 2-11 trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 23-10 đến ngày 2-11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 25, 26 và đêm 29, 31-10 ở Sơn La, Hòa Bình có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh; riêng từ ngày 30-10 đến 2-11 trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ. Từ đêm 23-10 đến ngày 2-11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ ngày 25, 26-10 và đêm 29, 31-10 có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 30-10 đến 2-11 trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 23, 24-10, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Từ đêm 24, 25-10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ ngày 26 đến 28-10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 26, 27-10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 28 đến 31-10, có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 1 đến 2-11, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 23, 24-10, có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 24 đến 28-10, có mưa rào và dông rải rác; riêng từ đêm 26 đến 27-10, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 28 đến 30-10, phía bắc có mưa to đến rất to; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 31-10 đến 2-11, phía bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên: Từ đêm 23 đến 24-10, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 25 đến 27-10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 28 đến 29-10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 30-10 đến 2-11, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 23-10 đến ngày 2-11, có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 25 đến 29-10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung