Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ, Trung Bộ

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 31-10, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, riêng Nghệ An và phía bắc Hà Tĩnh có mưa rất to với lượng mưa có nơi hơn 300mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hôm nay, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm; riêng Nghệ An và phía bắc Hà Tĩnh có mưa rất to với lượng mưa 100 - 300mm, có nơi hơn 300mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Nghi Lộc (Nghệ An) 382,8mm, Hưng Nguyên (Nghệ An) 371,4mm, Yên Thành (Nghệ An) 209mm, Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) 288,4mm, Lộc Hà (Hà Tĩnh) 178,4mm…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, từ nay đến ngày 31-10, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-180mm; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi hơn 300mm.

Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi hơn 300mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Yên Bái, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Quảng Nam

Đêm qua đến sáng nay, 30-10, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ba Khan 23,0mm (Hòa Bình); Trạm Tấu 33,0mm (Yên Bái); Đô Lương 367,4mm, Thanh Thủy 269,8mm, Thanh Hương 263,2mm, Yên Thượng 04,4mm, Đà Sơn 245,2mm, Mộc Sơn 191,6mm (Nghệ An); Hồ chứa nước Cù Lây 84,8mm, Sơn Lâm 69mm, Sơn Tây 50,6mm (Hà Tĩnh), Yên Mỹ 66,6mm, Như Xuân 45,2mm (Thanh Hóa)...

Cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Quảng Nam. Nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh.

Ngoài ra, hiện nay, lũ trên sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu và sông La (Hà Tĩnh) đang lên, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống chậm. Dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Cả, sông Ngàn Sâu và sông La tiếp tục lên, sông Ngàn Phố tiếp tục xuống chậm.

Tối nay, 30-10, mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Cả tại Nam Đàn lên mức 7,3m, trên BĐ2 0,4m; Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm xuống mức 10,5m, trên BĐ1 0,5m; Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 8,0m, trên BĐ1 0,5m; Trên sông La tại Linh Cảm lên mức 5,2m, dưới BĐ2 0,3m.

Đến sáng 31-10, mực nước sông Cả tại Nam Đàn lên mức 7,5m, trên BĐ2 0,6m; sông La tại Linh Cảm lên mức 5,7m, trên BĐ2 0,2m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; sạt lở đất vùng núi tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá.

Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như: mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền để bảo đảm an toàn tính mạng.

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 9